Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:45
RSS

Tin tức pháp luật 5/5: Băng trộm hơn 9 tỷ trong biệt thự lĩnh án

Thứ ba, 05/05/2020, 15:20 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 3 ngày 5/5: Nghi can cầm đầu nhóm bảo kê ở Đà Nẵng bị bắt, băng trộm hơn 9 tỷ trong biệt thự lĩnh án...

Nghi can cầm đầu nhóm bảo kê ở Đà Nẵng bị bắt

Theo Tin tức pháp luật, vào đầu năm 2019, ông Nguyễn Văn Quảng (50 tuổi) tập hợp đàn em để bảo kê các điểm thu mua con chíp chíp (đặc sản ở địa phương) tại quận Sơn Trà. Khoảng 10 người theo sự chỉ đạo của ông ta đã đe doạ, quậy phá, thậm chí hành hung thương lái nếu họ không chịu nộp 1.000-2.000 đồng cho mỗi cân hàng.

Nghi can cầm đầu nhóm bảo kê ở Đà Nẵng bị bắt

​Nghi phạm Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Văn Hồ.

Ai không đóng tiền sẽ bị đánh dằn mặt, một số khác bị ép đóng cửa kinh doanh do không nộp đầy đủ. Để kiểm soát lượng hàng nhằm làm căn cứ tính tiền bảo kê, ông Quảng còn cho đàn em vào làm công nhân tại các cơ sở này.

Trung bình mỗi ngày, nhóm bảo kê thu từ 300.000 đến 900.000 đồng. Ít nhất 8 thương lái đã trở thành nạn nhân của nhóm này với số tiền bị cưỡng đoạt gần 200 triệu đồng trong hơn một tháng.

Tháng 6/2019, Phòng Cảnh sát hình sự bắt nhiều người trong băng nhóm bảo kê. Bảy người sau đó bị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản. Riêng ông Quảng bỏ trốn, đầu tháng 5 quay về nhà ở quận Sơn Trà và lên rừng ẩn náu.

Ngày 5/5, sau gần một năm lẩn trốn, nghi can Quảng bị Công an Đà Nẵng bắt ở bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà) theo lệnh truy nã với cáo buộc cầm đầu nhóm quậy phá, ép các điểm thu mua hải sản đóng tiền bảo kê.

Bắt đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau 1 giờ gây án

Khoảng 12h trưa ngày 5/5, Nguyễn Văn Thái (21 tuổi ở thôn Ngọc Lộ, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành) mặc áo khoác, đeo khẩu trang che kín mặt, bịt biển số xe để gây án. Để thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn thôn Hoàng Xá, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành. Nguyễn Văn Thái bị cảnh sát bắt giữ sau gần 1 giờ gây án.

Bắt đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau 1 giờ gây án

Đối tượng bị bắt giữ.

Theo công an cho biết, Nguyễn Văn Thái là đối tượng không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng, đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác.

Đấu tranh nhanh, đối tượng khai nhận với thủ đoạn tương tự, khoảng tháng 3/2020 đã gây ra 01 vụ cướp giật tài sản tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành. Hiện, Công an huyện Thuận Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thái về hành vi cướp giật tài sản, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Băng trộm hơn 9 tỷ trong biệt thự lĩnh án

Sáng 4/12/2018, Hồ Đức Thiện (34 tuổi, quê Nghệ An) cùng Trần Văn Anh (36 tuổi, quê Quảng Nam) và Trần Đức Thảo (37 tuổi, ở Nghệ An) từ Bình Dương xuống Vĩnh Long tìm cách đột nhập căn biệt thự của vợ chồng bà Nguyễn Thanh Hương, 44 tuổi, ở huyện Long Hồ (làm nghề mua bán nông sản) để trộm tài sản.

Chiều cùng ngày, sau khi quan sát địa hình và phát hiện vợ chồng bà Hương đi khỏi nhà, Thiện đột nhập biệt thự từ cửa sau, hai tên còn lại cảnh giới bên ngoài.

Băng trộm hơn 9 tỷ trong biệt thự lĩnh án

Từ trái sang: Thiện, Thảo và Anh. Ảnh: Vĩnh Nam.

Thiện đẩy các camera trong nhà sang hướng khác rồi dùng máy cắt sắt, tuốc-nơ-vít, xà beng, mỏ lết mua trên đường đi phá két sắt. Hắn gom nhiều tiền, vàng, hột xoàn với tổng trị giá tài sản hơn 9 tỷ đồng. Trên đường tẩu thoát, chúng đã vứt bỏ máy cắt sắt. Quay về phòng trọ của Thiện thuê ở TP Dĩ An, Bình Dương trong đêm, ba tên trộm chia nhau số tài sản trộm được, rồi bỏ trốn.

Ngày 25/12/2018, Thiện bị bắt tại tỉnh Kon Tum. Còn hai đồng phạm ra đầu thú giữa năm 2019. Thiện từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản  Ngày 5/5, Hồ Đức Thiện bị TAND tỉnh Vĩnh Long xử sơ thẩm, tuyên phạt 18 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Cùng tội danh, Trần Văn Anh và Trần Đức Thảo lần lượt lĩnh 15-16 năm tù.

Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Vĩnh Long đang truy nã Đặng Văn Đoàn, 41 tuổi, ở huyện Long Hồ. Đoàn từng làm việc cho gia đình bà Hương, có vai trò chỉ điểm cho đồng phạm thực hiện vụ trộm.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN