Thứ năm, 25/04/2024 | 11:22
RSS

TPHCM triệt xóa băng nhóm giang hồ cho vay nặng lãi còn tàng trữ súng

Thứ ba, 05/05/2020, 14:29 (GMT+7)

Công an TP.HCM xác định được 64 nạn nhân vay tiền của băng nhóm này. Từ lúc thành lập đến nay, nhóm này cho nhiều người vay lên đến hàng tỷ đồng

Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết vừa triệt xóa băng nhóm giang hồ cho vay nặng lãi, tàng trữ súng và nhiều hung khí, báo giao thông đưa tin.

Qua điều tra công an xác định, đường dây cho vay nặng lãi trên do Nguyễn Bá Mẽ (SN 1987, quê Thái Nguyên) cầm đầu. Liên quan đến vụ án công an còn bắt giữ Trần Tuấn Anh (SN 1987), Pham Văn Hùng (SN 1998), Trần Văn An (SN 1998) và Vũ huy Hoàng (SN 1997, cùng quê Thái Nguyên), Ngô Quang Chính.

Qua công tác khám phá địa bàn, Phòng PC02 phát hiện 1 đường dây cho vay nặng lãi do Mẽ cầm đầu núp bóng 1 tiệm cầm đồ ở quận Bình Tân. Lúc 19h30 ngày 17/4, Phòng PC02 phối hợp với Công an quận Bình Tân, TP.HCM ập vào kiểm tra tiệm cầm đồ 399 Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B do Mẽ làm chủ.

Tại đây, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng, hàng loạt dao, mã tấu, áo giáp và nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

TPHCM triệt xóa băng nhóm giang hồ cho vay nặng lãi còn tàng trữ súng
Chân dung nhóm đối tượng. Ảnh: báo Giao thông

Theo VTC News cho hay, tháng 8/2019, Mẽ cùng 1 người khác góp vốn 3 tỷ đồng mở tiệm cầm đồ để hoạt động cho vay nặng lãi. Để tiện hoạt động Mẽ thuê 5 đàn em gồm: Anh, Hùng, An, Hoàng và Chính, mỗi người có nhiệm vụ riêng.

Anh, Hoàng và Mẽ có nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng vay tiền, trực tiếp xác minh nhà người vay và đưa tiền. An và Hùng có nhiệm vụ đi thu tiền góp hàng ngày về giao lại cho Mẽ. Mẽ trả lương cho Tuấn Anh 15 triệu đồng/tháng, Hoàng, An, Hùng được trả lương 10 triệu đồng/ tháng.

Riêng Chính công an xác định, người này không tham gia trực tiếp vào việc cho vay tiền mà chỉ là người nấu cơm. Để phục vụ cho vay nặng lãi, nhóm này phát tờ rơi, quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với tên “Tiêu dùng 4.0”, trong đó thể hiện nội dung cho vay tiền và số điện thoại.

Người dân có nhu cầu vay tiền, Mẽ yêu cầu thế chấp giấy tờ tùy thân, sau đó đưa khách về nhà để xác minh và viết giấy biên nhận đưa tiền cho khách.

Đường dây này cho vay từ 5 triệu đến 300 triệu đồng với lãi suất từ 20 đến 45%/tháng. Cụ thể, nếu người vay trả góp hàng ngày cả gốc và lãi trong vòng 30 ngày thì lãi suất 20%/ tháng. Còn nếu “vay đứng”, tức chỉ trả lãi hàng ngày thì lãi suất lên tới 45%/tháng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN