Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:40
RSS

Tin tức pháp luật 13/5: Ném bom xăng vào phòng trọ, 4 người bị thương

Thứ tư, 13/05/2020, 16:21 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 4 ngày 13/5: Ném bom xăng vào phòng trọ, 4 người bị thương, 'Nổ' sang Mỹ làm việc chỉ tốn 30 triệu đồng để lừa đảo,...

Ném bom xăng vào phòng trọ, 4 người bị thương

Theo Tin tức pháp luật ngày 3/5, Hứa Văn Chạp (32 tuổi, quê Cà Mau) cùng nhóm bạn nhậu tại phòng trọ của ông Võ Văn Hải (58 tuổi) ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. Xảy ra mâu thuẫn với người trong bàn, Chạp bị chủ nhà đuổi về.

Bực tức, anh ta gọi tám người, mang theo mã tấu, dao, gậy... quay lại "xử" nhóm người đang nhậu. Chạp ném hai bom xăng vào trong, ngọn lửa bùng phát dữ dội. Do căn phòng chật hẹp, cửa chính bị lửa bao trùm khiến ông Hải và ba người khác bị bỏng nặng, trong đó có bé trai 5 tuổi.

Ném bom xăng vào phòng trọ, 4 người bị thương

Hiện trường vụ án. 

Ngày 13/5, Đại tá Cao Hữu Nguyên, Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), cho biết công an đã bắt chín nghi can tham gia vụ ném bom xăng vào phòng trọ ở xã Long Thọ. 

Nhóm nghi can bị bắt gồm: Hứa Văn Chạp (32 tuổi, quê Cà Mau), Đặng Tấn Dương (17 tuổi, quê Đồng Tháp), Huỳnh Thanh Danh, Vũ Văn Luân (cùng 20 tuổi, quê An Giang), Đoàn Văn Huy (24 tuổi), Nguyễn Hoài Phương (18 tuổi, cùng quê Đồng Tháp), Trần Văn Thành (19 tuổi, quê Hậu Giang), Nguyễn Văn Quốc Giang (18 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Văn Phúc (16 tuổi, quê Đồng Tháp).

'Nổ' sang Mỹ làm việc chỉ tốn 30 triệu đồng để lừa đảo

Nguyễn Thị Kim Chi ( 41 tuổi, quê Bạc Liêu) thuê trọ sống với người đàn ông 58 tuổi (ở huyện Xuyên Mộc), nhưng không đăng ký kết hôn. Cuối 2018, bà ta nói với chồng rằng có người thân ở Mỹ cần thuê nhiều người sang làm việc ở nông trại với mức lương 2.500 - 5.000 USD mỗi tháng. 

Ai muốn đi chỉ cần đưa 30 triệu đồng để Chi làm thủ tục xuất ngoại theo đường du lịch sau ba tháng sẽ được ký hợp đồng lao động. Tưởng thật, ông này giới thiệu con gái, con rể và họ đưa cho bà ta 60 triệu đồng.

'Nổ' sang Mỹ làm việc chỉ tốn 30 triệu đồng để lừa đảo

​Nguyễn Thị Kim Chi tại cơ quan công an Xuyên Mộc. Ảnh: Quang Bình.

Nhiều người khi nghe chuyện tỏ ra nghi ngờ, song Chi quả quyết "không được qua Mỹ sẽ trả tiền gấp hai lần đã nhận" khiến nhiều người ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương dính bẫy. Sau khi lừa tổng cộng 460 triệu đồng, bà ta cùng chồng trốn lên TP HCM.

Ngày 12/5, Nguyễn Thị Kim Chi bị Công an huyện Xuyên Mộc bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thanh niên bốc đầu xe máy bị phạt 4 triệu đồng

Trước đó, một nam thanh niên đã nhờ bạn đi cùng ghi lại hình ảnh vi phạm giao thông rồi đăng lên tài khoản mạng xã hội để khoe với bạn bè. Hình ảnh vi phạm giao thông được Công an TP Hà Nội phát hiện, chuyển tới công an huyện Hoài Đức xác minh, xử lý.

Ngày 12/5, lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức cho biết đã ra quyết định xử phạt 4,2 triệu đồng với nam thanh niên ở xã Lại Yên với các lỗi không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Nhà chức trách phạt tiền, tước giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện của anh này trong 7 ngày.

Thanh niên bốc đầu xe máy bị phạt 4 triệu đồng

​Nam thanh niên bốc đầu xe máy trên đường liên xã ở Hoài Đức. Ảnh cắt từ video.

Tại trụ sở Công an, nam thanh niên thừa nhận trước đó vài ngày đã bốc đầu xe máy trên đường liên xã An Khánh và Lại Yên (huyện Hoài Đức).

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN