Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:35
RSS

Bị đuổi về trong cuộc nhậu, thanh niên kéo 'đồng bọn' ném bom xăng khiến 4 người bỏng nặng

Thứ tư, 13/05/2020, 14:38 (GMT+7)

Xảy ra mâu thuẫn và bị đuổi về trong cuộc nhậu, thanh niên gọi gần 10 'đồng bọn' đến phòng trọ ném bom xăng khiến 4 người bỏng nặng.

Bị đuổi về trong cuộc nhậu, thanh niên kéo 'đồng bọn' ném bom xăng khiến 4 người bỏng nặng

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: LĐ

Ngày 13/5, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi ném bom xăng vào 1 phòng trọ ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai khiến 4 người bị bỏng nặng.

Theo cơ quan công an, trưa ngày 3/5, anh Võ Văn Hải (58 tuổi, quê Kiên Giang) đang nhậu tại nhà trọ thuộc xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, thì xảy ra mâu thuẫn với Hứa Văn Chạp (32 tuổi, quê Cà Mau) và đuổi Chạp về.

Bực tức, Trạng kéo theo 1 nhóm gần 10 người mang theo dao, mã tấu, chai thủy tinh chứa xăng bên trong (hay gọi là bom xăng) kéo tới nhà anh Hải để nói chuyện. Vừa tới nơi nhóm ném 2 chai bom xăng vào nhà anh Hải khiến anh cùng 3 người khác (có 1 cháu bé 5 tuổi) bị bỏng. Gây án xong, nhóm đối tượng tẩu thoát. 4 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện điều trị.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập trung lực lượng tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng gây án và đến ngày 13.5 đã đồng loạt bắt giữ được nhóm 9 đối tượng gây án.

Cả 9 đối tượng này đều có quê quán tại các tỉnh miền Tây gồm: Hứa Văn Chạp, quê Cà Mau; Nguyễn Văn Phúc, 16 tuổi, quê Đồng Tháp; Đặng Tấn Dương, 17 tuổi, quê Đồng Tháp; Huỳnh Thanh Danh, 20 tuổi, quê An Giang; Đoàn Văn Huy, 24 tuổi, quê Đồng Tháp; Nguyễn Hoài Phương, 18 tuổi, quê Đồng Tháp; Nguyễn Văn Thành, 19 tuổi, quê Hậu Giang; Nguyễn Văn Quốc Giang, 18 tuổi, quê Vĩnh Long và Vũ Văn Luân, 20 tuổi, quê An Giang.

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, trong đó Hứa Văn Chạp là đối tượng trực tiếp cầm bom xăng (đựng trong 2 chai bia thủy tinh) ném vào phòng trọ của anh Hải. Hiện, Công an huyện Nhơn Trạch đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN