Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:12
RSS

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 12/7/2020: Công Phượng có bàn thắng thứ 7 cho TP HCM

Chủ nhật, 12/07/2020, 06:47 (GMT+7)

Công Phượng có bàn thắng thứ 7 cho TP HCM; Quế Ngọc Hải ủng hộ Văn Hậu về nước... là những tin tức bóng đá Việt Nam ngày 12/7/2020.

Công Phượng có bàn thắng thứ 7 cho TP HCM

Làm khách của Than Quảng Ninh ở vòng đấu thứ 9 giải bóng đá V.League, TPHCM ra sân với 2 sự thay đổi rất đáng chú ý trong đội hình, đó là sự xuất hiện của Phi Sơn và Seo Yong Duk.

Ngay ở phút thứ 5, từ đường chuyền của Amido Balde, một cầu thủ TPHCM có cơ hội dứt điểm nhưng đã sút bóng quá nhẹ và bóng tới chân Công Phượng, tiền đạo gốc Nghệ chớp thời cơ rất nhanh để ghi bàn thắng mở tỷ số.

Công Phượng có bàn thắng thứ 7 cho TP HCM
Công Phượng giúp TP HCM đánh bại Than Quảng Ninh

Sau bàn thua, Than Quảng Ninh nỗ lực tấn công và tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Phút 24, Phi Sơn thực hiện quả phạt góc, Amido Balde bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho TPHCM. Đó cũng là kết quả cuối cùng trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, thêm một bàn thắng nữa cũng đến từ một pha bóng cố định. Công Phượng thực hiện cú phạt góc, Viết Phú chọn vị trí chính xác để ấn định tỷ số 3-0 cho TP HCM.

Với cá nhân Công Phượng pha lập công ở vòng đấu này là pha ghi bàn thứ 7 cho TP HCM trên mọi đấu trường (4 bàn ở V.League, 1 bàn ở Cúp quốc gia và 2 bàn ở AFF Cup 2020).

Quế Ngọc Hải ủng hộ Văn Hậu về nước

Đánh giá về việc Đoàn Văn Hậu trở lại V-League, đội trưởng của ĐT Việt Nam - Quế Ngọc Hải cho biết: “Trở về Việt Nam khoác áo CLB Hà Nội thì Văn Hậu sẽ được ra sân thi đấu thường xuyên hơn. Điều này sẽ tốt cho đội tuyển quốc gia.

Một vài năm qua Văn Hậu là trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Khi Văn Hậu có cảm giác thi đấu tốt sẽ là sự lựa chọn tốt cho đội tuyển Việt Nam trong mục tiêu vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Cup 2020 vào cuối năm.

Việc Văn Hậu chơi bóng ở Việt Nam thay vì châu Âu sẽ khiến HLV Park Hang-seo yên tâm vì cậu ấy sẽ không phải vắng mặt AFF Cup 2020 vì vướng FIFA Day. Là cầu thủ trẻ như Văn Hậu thì thể lực sẽ không là vấn đề, nhất là khi Hậu đã tuân thủ chế độ dinh dưỡng, thể lực rất nghiêm ngặt theo yêu cầu của HLV tại Hà Lan

Tôi có hẹn anh em sẽ tái ngộ nhau tại Hà Nội cả trong lẫn ngoài sân cỏ V-League. Tôi chúc Văn Hậu sẽ thực hiện cách ly tốt để sớm trở lại thi đấu cho CLB Hà Nội và đội tuyển quốc gia thời gian tới".

Ông Jurgen Gede không về với Hà Nội FC

Thời gian qua đã có rất nhiều tin đồn xung quanh việc GĐKT Jurgen Gede sẽ tới Hà Nội FC làm việc sau khi kết thúc hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Nhà cầm quân người Đức cũng đã thuê nhà ở Hà Nội để sẵn sàng cho công việc mới.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất hai bên đã dừng hoạt động đàm phán, ông Jurgen Gede sẽ không ngồi vào chiếc ghế GĐKT tại Hà Nội FC. Nguyên nhân vẫn chưa được phía đội bóng Thủ đô công bố.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN