Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:28
RSS

Tin tức báo pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất ngày 16/2/2019

Thứ bảy, 16/02/2019, 09:14 (GMT+7)

Tin tức báo pháp luật 24h nóng nhất ngày 16/2 gồm: Rõ trò lừa đảo 15 tỷ đồng của cô gái 22 tuổi; Kháng nghị một phần bản án sơ thẩm liên quan đến Vũ “nhôm”; Khởi tố vợ chồng giám đốc lừa xuất khẩu lao động.

Rõ trò lừa đảo 15 tỷ đồng của cô gái 22 tuổi

Tin tức báo pháp luật 24h nóng nhất ngày 16/2, Chủ tịch Huyện Ia Grai Dương Mah Tiệp cho biết trên địa bàn huyện đã xảy ra trường hợp lừa đảo nghiêm trọng và các cơ quan chức năng đã có những biện pháp điều tra, xử lý vụ việc.

Cụ thể, công an huyện Ia Grai đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Đối tượng trong vụ việc là Nguyễn Thị Hường (SN 1997, trú tại tổ 6, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai). Tổng số tiền bị Hường lừa đảo chiếm đoạt lên tới 15 tỷ đồng với 11 nạn nhân. Sau đó, chính cô gái này đã lên cơ quan công an trình báo về việc không còn khả năng trả nợ.

Tin tức báo pháp luật 24h nóng nhất ngày
Nhà của Hường. Ảnh: Trí thức trẻ

Kháng nghị một phần bản án sơ thẩm liên quan đến Vũ “nhôm”

Theo nội dung kháng nghị, VKSND TP Hà Nội cho rằng, việc TAND TP Hà Nội xác định thiệt hại và quyết định áp dụng biện pháp tư pháp trong vụ án là không đúng bản chất và trái quy định của pháp luật.

Theo đó, đối với việc xác định thiệt hại của nhà nước tại 7 dự án bất động sản hành vi phạm tội của Phan Văn Anh Vũ cùng đồng phạm không phải là hành vi chiếm đoạt mà là hành vi gây thiệt hại cho nhà nước vì mục đích vụ lợi và được kéo dài từ thời điểm được giao tài sản đến thời điểm bị khởi tố. Do đó, thiệt hại trong trường hợp này cần phải được tính tại thời điểm khởi tố là hơn 1.159 tỷ đồng mới phù hợp với thực tế, còn việc tính thiệt hại với số tiền hơn 135 tỷ đồng như bản án sơ thẩm là chưa đánh giá đúng bản chất của vụ án cũng như hậu quả mà các bị cáo đã gây ra cho Nhà nước và xã hội.

VKSND TP Hà Nội cũng cho rằng, việc tòa tuyên thu hồi 7 dự án nhà, đất đã kê biên nêu trên để nộp vào ngân sách Nhà nước là không đúng quy định, bởi các dự án này do UBND TP Đà Nẵng và UBND TPHCM giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất là trái các quy định tại các điều 55, 56 và 118 của Luật Đất đai năm 2013, nên phải áp dụng pháp luật chuyên ngành là Luật Đất đai năm 2013 làm căn cứ để giải quyết.

Khởi tố vợ chồng giám đốc lừa xuất khẩu lao động

Tin tức báo pháp luật 24h nóng nhất ngày
Tin tức báo pháp luật 24h nóng nhất ngày 16/2 là bắt vợ chồng lừa đảo. Ảnh: PLXH

Theo tài liệu điều tra, năm 2015 vợ chồng Dụng mở Cty TNHH Hợp tác quốc tế Quang Vinh, đặt trụ sở tại số 93, phố Hoàng Lộc, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương. Do Dụng làm GĐ kiêm kế toán, con Hằng làm Phó GĐ kiêm thủ quỹ.  

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2017 đến tháng 5/2017, vợ chồng Dụng đã ký hợp với 22 người, thu tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Sau đó, vợ chồng Dụng chuyển 21 bộ hồ sơ cùng hơn 480.000 USD (khoảng hơn 11 tỷ đồng) cho Lan Anh. Nhận tiền và hồ sơ, Lan Anh đã viết giấy biên nhận giao lại cho vợ chồng Dụng để làm tin. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn du học đã ký kết với người lao động được vợ chồng Dụng lưu giữ.

Sau khi biết mình bị lừa, nhiều nạn nhân đã tố cáo hành vi của vợ chồng Dụng đến CQCA. Vào cuộc điều tra, CQĐT CA tỉnh Hải Dương xác định vợ chồng Dụng đã thu của 48 người với số tiền hơn 24 tỷ đồng. Được biết, hầu hết các bị hại đều tin tưởng vợ chồng Dụng là vì họ không biết Cty Quang Vinh chỉ là đơn vị trung gian. Lại được vợ chồng Dụng cam kết đảm lo cho đi du học, lao động đúng hợp đồng đã ký, nếu không đi được sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nộp nên nhiều người mới tin tưởng nộp hồ sơ và tiền.


Xem thêm: Hé lộ nguyên nhân vụ 2 ô tô đấu đầu trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN