Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:24
RSS

Tin tức 24h thời sự nóng nhất, mới nhất trong ngày 19/9/2019

Thứ năm, 19/09/2019, 09:37 (GMT+7)

Tin tức 24h thời sự nóng nhất, mới nhất trong thứ 5 ngày 19/9/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước.

Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019

Tin tức thời sự hôm nay (19/9), Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019 sẽ diễn ra tại Hà Nội

Với chủ đề "Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động". Diễn đàn nhằm cung cấp đầu vào quan trọng cho việc xây dựng một số văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chiến lược phát triển đất nước, thời kỳ 10 năm tới 2021-2030. Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Đây là diễn đàn mang tính đối thoại đa phương. Nội dung bao trùm về các vấn đề cải cách thể chế kinh tế thị trường, đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và ưu tiên hành động vì một Việt Nam thịnh vượng.

Hàng loạt cửa biển bị bồi lấp

Nhiều cửa biển tại tỉnh Cà Mau bị bồi lấp khiến tàu cá liên tiếp bị mắc cạn.

Ngư dân bị mất nhiều thời gian, hư hại tàu thuyền, ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt, khai thác.

Đội tàu ở Cà Mau có hơn 5.000 phương tiện, sản lượng khai thác hàng năm khoảng 550.000 tấn. Tình trạng bồi lấp cửa biển đang gây khó khăn cho hoạt động đánh bắt, khai thác. Cụ thể tại Khánh Hội, Sông Đốc, Cái Đôi Vàm và Rạch Gốc.

Kinh phí nạo vét ước tính khoảng 300 tỷ đồng.

Người chăn nuôi e ngại tái đàn

Tổng đàn lợn đã giảm gần một nửa nhưng người chăn nuôi lại không mạnh dạn tái đàn. Tình trạng này đang diễn ra ở Đồng Nai, vùng chăn nuôi lớn nhất Đông Nam Bộ.

Số lợn trong các trang trại tư nhân và nông hộ chỉ còn 150.000 con. Giảm hơn 2/3 so với khi chưa xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Giá lợn đã tăng lên/ bằng với giá tại thời điểm chưa có dịch.

Về lý thuyết, khi dịch bệnh đã qua 30 ngày thì có thể tái đàn. Tuy nhiên do dịch tả lợn chưa có vacxin nên người chăn nuôi vẫn không dám mạo hiểm.

Theo dự báo, cuối năm 2019 và dịp Tết 2020 có thể thiếu 500.000 tấn thịt lợn, khoảng 1/5 nhu cầu.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN