Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:27
RSS

Tin thời tiết ngày 8/5: Bắc Bộ mưa rào và dông, trời mát

Chủ nhật, 08/05/2022, 07:00 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 8/5/2022, khu vực Bắc Bộ có lúc có mưa rào và dông; mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay 8-5 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa khoảng 20 - 50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.


Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 8/5/2022 chi tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội 

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ 

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ 

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên 

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ 

Có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại