Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:55
RSS

Tin thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nắng nóng diện rộng, có nơi trên 33 độ.

Chủ nhật, 24/04/2022, 09:00 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 24/4/2022, khu vực Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trên 33 độ.

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), ngày 24/4, khu vực Tây Bắc Bắc bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. 

Từ nay đến ngày 27/4, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và từ ngày 25 - 27.4, ở khu vực phía Tây Bắc bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 24/4/2022 chi tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 35 - 37 độ C.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, riêng vùng núi phía Tây 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, riêng phía bắc 34 - 37 độ C.

Khu vực Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại