Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:57
RSS

Tin thời tiết 27/2, miền Bắc chấm dứt mưa rét buốt, cao nhất 23 độ

Chủ nhật, 27/02/2022, 09:55 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 27/2/2022, các tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ chấm dứt mưa rét buốt. Nhiệt độ khu vực tăng khá nhanh, cao nhất: 20-23 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ đang suy yếu dần nên Bắc Bộ chỉ còn rét về đêm và sáng. Hình thái thời tiết khu vực Bắc và Bắc Trung Bộ hôm nay (27/2) có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, nhiệt độ tăng cao nhất lên đến 24 độ và trưa hửng nắng.

Các tỉnh Nam Trung Bộ có mưa rải rác ở phía Bắc và mưa giông ở phía Nam. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối, đêm mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 27/2/2022 chi tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội 

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc đến giông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ 

Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, có nơi dưới 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ 

Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3; đêm và sáng trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-23, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 

Phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa rải rác; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 

Phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên 

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ 

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại