Thứ năm, 25/04/2024 | 18:37
RSS

Tin thời tiết ngày 13/2: Do ảnh hưởng gió mùa, Bắc bộ tiếp tục mưa rét

Chủ nhật, 13/02/2022, 10:00 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 13/2/2022, do ảnh hưởng gió mùa đông bắc, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện nay (13/02), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng sáng nay (13/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong ngày và đêm nay (13/02) Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm; khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế từ ngày hôm nay (13/02) có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Ở Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Từ đêm nay (13/02), khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 13/2/2022 chi tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-16 độ.

Khu vực phía tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa vài nơi, riêng Sơn La, Hòa Bình có mưa rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ; riêng khu Tây Bắc 22 -25 độ.

Khu vực phía đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ, từ chiều gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét; phía Nam sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 18-21 độ; phía Nam 23-25 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại