Thứ năm, 25/04/2024 | 12:31
RSS

Tin thời tiết ngày 3/4: Miền Bắc trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần

Chủ nhật, 03/04/2022, 07:00 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 3/4/2022, miền Bắc sau 1-2 ngày "rét nàng bân", đến nay nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại, ngày có nắng và chỉ rét về đêm và sáng, cao nhất lên đến 25 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Ở Bắc Bộ, sau 1-2 ngày rét trước đó thì đến nay nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại, ngày có nắng và chỉ rét về đêm và sáng, cao nhất lên đến 25 độ. Nam Bộ ngày nắng, có thể mưa rào và giông vài nơi vào chiều tối và đêm.

Bên cạnh đó, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, 2 ngày qua đều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Đây là đợt mưa lũ bất thường ngay giữa mùa khô, kèm theo giông lốc, sóng lớn đã gây thiệt hại về người, nhà cửa, đặc biệt là thiệt hại và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy sản, nhất là tại các tỉnh Bình Định và Phú Yên.


Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày ngày 3/4/2022 chi tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ; cao nhất: 22-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ; cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng rời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam sáng có mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ; cao nhất 21-24 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 

Nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; cao nhất: 29-32 độ.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại