Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:33
RSS

Tin thời tiết 15/4: Miền Bắc mưa rào rải rác, kết thúc nồm ẩm

Thứ bảy, 15/04/2023, 08:40 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 15/4, đón không khí lạnh cường độ yếu, miền Bắc chuyển mưa rào và dông thay cho mưa phùn, sương mù, hiện tượng nồm ẩm giảm.


Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm 14/4, Bắc Bộ chuyển trạng thái từ mưa phùn, sương mù sang thời tiết mưa rào và dông.

Ngày 15/4, mưa tập trung ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế với lượng phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 70 mm. Hiện tượng này xảy ra do ảnh hưởng của áp cao lục địa nén và đẩy rãnh áp thấp xuống phía nam, kết hợp hội tụ gió trên cao.

Cùng lúc, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất 30 độ C, cao hơn 3 độ C so với một ngày trước. Vùng núi có nơi trời rét.

Từ sáng sớm 15/4, phía bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7. Sóng cao 1-2 m. Ngoài ra, ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo hoạt động yếu nên chiều tối và tối 15/4, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Một số nơi có thể mưa lớn.

Chuyên gia cảnh báo người dân đề phòng mưa dông đi kèm các hiện tượng như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trao đổi vi PV Tạp chí Tri thức trực tuyến, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết tác động của đợt không khí lạnh yếu ngày 15/4 gây mưa rào cho miền Bắc, nhưng đồng thời khiến tình trạng nồm ẩm giảm.

Ngày 16-18/4, thời tiết khu vực cải thiện khi chuyển nắng ráo với nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, nồm ẩm chấm dứt. Một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể nắng nóng trên 35 độ C. Trong bản tin dự báo khí hậu theo mùa, cơ quan khí tượng cho biết nắng nóng khả năng gia tăng từ tháng 5 đến tháng 7, tập trung ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Đáng lưu ý, số ngày nắng nóng trong năm nay được dự báo xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2022. Từ nay đến tháng 5, bão và áp thấp nhiệt đới ít khả năng xuất hiện trên Biển Đông. Các hình thái này có thể xuất hiện từ giữa tháng 6, phù hợp với quy luật khí hậu.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại