Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:47
RSS

Tìm thấy 5 thi thể trong vụ lật ghe trên sông Thu Bồn

Chủ nhật, 10/05/2020, 09:44 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 thi thể còn lại trong vụ lật ghe khiến 5 người mất tích trên sông Thu Bồn. Tất cả nạn nhân trong vụ lật ghe đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tìm thấy 3 thi thể còn lại trong vụ lật ghe 5 người mất tích

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: KTNT

Sáng ngày 10/5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đã tìm cả 5 thi thể trong vụ chìm ghe trên sông Thu Bồn.

Cụ thể, thi thể anh Lê Văn H. (SN 1987) đã được người dân và chính quyền địa phương phát hiện gần khu vực chìm thuyền vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 9/5. Đến 5 giờ sáng nay 10/5, thi thể anh Đoàn Nguyễn Nhơn H. (SN 1993) cũng đã được tìm thấy tại khu vực bến cá An Lương, đoạn dưới cầu Cửa Đại.

Như vậy, cả 5 nạn nhân trong vụ lật thuyền đều đã được tìm thấy. Hiện thi thể 5 người đã được bàn giao cho các gia đình lo hậu sự.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 15h ngày 8/5 nhóm thanh niên gồm 11 người (thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cùng đi trên một ghe nhỏ để câu cá, ăn nhậu tại khu vực cầu Cửa Đại. Khi đang về nhà, đi hơn nửa sông thì ghe bất ngờ lật úp, 6 người được chủ ghe kịp thời cứu, 5 người mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền huyện Duy Xuyên đã ngay lập tức huy động lực lượng phối hợp cùng Bộ đội biên phòng Cửa Đại để tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích. Do thời điểm ghe lật thủy triều đang rút nên dòng nước chảy siết cộng với đoạn cửa sông rộng gần 1 km nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể các nạn nhân Nguyễn Ngọc Tr. (SN 1994) và Nguyễn Đức T. (SN 1998). Tới trưa 9/5, thi thể anh Võ Hùng T. (SN 2000) được tìm thấy.

Đây là vụ lật thuyền nghiêm trọng thứ 2 trong năm nay ở tỉnh Quảng Nam. Trước đó, ngày 25/2, trên sông Vu Gia chảy qua địa phận huyện Đại Lộc cũng xảy ra vụ lật thuyền khiến 5 người chết.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN