Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:03
RSS

Tiểu ra máu sau khi 'quan hệ', bác sỹ cảnh báo điều nguy hiểm này

Thứ bảy, 29/12/2018, 10:29 (GMT+7)

Sau khi quan hệ tình dục với chồng, hôm sau chị A. thấy có biểu hiện đau vùng kín, đi tiểu xót và tiểu ra máu. Chị A. đã phải đến bệnh viện khám và được bác sỹ phát hiện bệnh lý.

Người phụ nữ bị đái ra máu sau khi quan hệ với chồng
Ra máu sau khi quan hệ là điều hết sức nguy hiểm. Ảnh Minh họa.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho nữ bệnh nhân Hoàng Thị A. (35 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau vùng kín, tiểu ra máu và gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Theo Ths.BS Nguyễn Đình Liên (khoa Ngoại, BV Đại học Y Hà Nội) người trực tiếp điều trị cho chị A. cho biết, ban đầu khi bệnh nhân đến viện có vẻ rất ngượng ngùng. Sau khi hỏi chuyện, nữ bệnh nhân này mới cho biết bệnh “khó nói” của mình, đó là đi tiểu xót và ra máu đỏ.

Vào đêm Noel (24/12) chị A. có quan hệ tình dục với chồng. Ngày hôm sau chị A. thấy có biểu hiện đau vùng kín, đi tiểu xót và tiểu ra máu. Do tâm lý e ngại nên chị A. không chia sẻ với chồng và một mình đến bệnh viện thăm khám. Được biết, từ trước đến nay chị A. chưa bao giờ xuất hiện tình trạng tiểu ra máu.

Sau khi nghe người bệnh kể, BS Liên nghĩ ngay đến khả năng bệnh nhân bị viêm bàng quang cấp nên cho chị A. đi làm siêu âm và tổng phân tích nước tiểu. Kết quả đúng như dự đoán ban đầu, bệnh nhân bị viêm bàng quang nặng.

Khi đã chẩn đoán chính xác bệnh, BS Liên đã kê đơn thuốc điều trị, đồng thời tư vấn cho người bệnh trong quá trình điều trị. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định.

BS Liên cho biết, những trường hợp tiểu ra máu như chị A. không phải là hiếm gặp. Trước đó một thời gian, BS Liên cũng gặp và điều trị cho một nữ bệnh nhân đã lớn tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội cũng bị tiểu ra máu tương tự như bệnh nhân trên.

“Khi hỏi tiền sử bệnh thì được biết, cô ấy cùng chồng mới đi kỷ niệm ngày cưới về. Trong đêm kỷ niệm đó hai vợ chồng có quan hệ tình dục và sau đó xuất hiện tình trạng tiểu ra máu. Cô ấy không đi khám ngay mà cố chịu đựng. Đến khi tình trạng ngày càng nặng thêm mới nhờ đến sự tư vấn và can thiệp của bác sĩ", bác sĩ Liên nói.

Theo bác sĩ Liên, tiểu ra máu hay còn gọi là đái máu có thể quan sát được bằng mắt thường khi nước nước tiểu màu đỏ, có thể kèm theo máu cục. Nguyên nhân của tình trạng này có thể là do ung thư bàng quang, polyp bàng quang hoặc bị viêm bàng quang cấp do nhiễm khuẩn tiết niệu, quan hệ tình dục khi bị viêm nhiễm, quan hệ tình dục quá thô bạo…

“Đối với hai trường hợp trên, nguyên nhân đái ra máu có thể do người phụ nữ đang bị viêm nhiễm nhưng vẫn quan hệ tình dục mà không đeo bao cao su. Hoặc cũng có thể do quan hệ tình dục quá thô bạo gây nên”, bác sĩ Liên cho hay.

Hiện nay việc điều trị đái máu không có gì khó khăn. Đặc biệt là những bệnh viện có chuyên khoa thận tiết niệu. Để phòng bệnh, BS Liên khuyên nên đeo bao cao su khi quan hệ tình dục nếu bị viêm nhiễm vùng kín, không quan hệ tình dục quá thô bạo. 

Đối với trường hợp nghi ngờ có khối u hoặc tiểu xót kéo dài cần đến các cơ sở y tế để bác sĩ tư vấn. Một điều đặc biệt phải chú ý nữa, đó là không tự ý điều trị khi bị đái máu, không bỏ dở điều trị giữa chừng tránh hậu quả đáng tiếc.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN