Thứ năm, 25/04/2024 | 14:22
RSS

Tiêu chảy, buồn nôn, chóng mặt là bệnh gì? Điều trị thế nào?

Thứ bảy, 11/02/2023, 11:13 (GMT+7)

Đừng chủ quan với các triệu chứng tiêu chảy, buồn nôn, chóng mặt. Đây là những dấu hiệu cảnh báo sự xuất hiện của nhiều bệnh tật nguy hiểm. Khi biết được chính xác nguyên nhân chúng ta sẽ tìm được phương pháp xử lý cụ thể.

I - Tiêu chảy buồn nôn chóng mặt do nguyên nhân gì?

Bất cứ những nguyên nhân nào dẫn đến những tình trạng này không được thờ ơ, chủ quan. Người bệnh cần nắm rõ từng bệnh lý để có biện pháp điều trị thích hợp.

1. Ngộ độc thực phẩm

Việc ăn uống kém vệ sinh, thực phẩm bị ôi thiu, biến chất, nhiễm khuẩn sẽ rất dễ bị ngộ độc. Sau khoảng vài tiếng sau khi ăn người bệnh nôn mửa, đau bụng, đi ngoài, chóng mặt hoa mắt.

Nếu tình trạng này nhẹ nhàng thì có thể giảm nhẹ và từ từ khỏi sau khoảng ít ngày. Trong trường hợp nặng cần phải hết sức bình tĩnh, thực hiện các biện pháp sơ cứu và đưa đi cấp cứu.

2. Vấn đề về hệ tiêu hóa

Khi cơ vòng trong hệ tiêu hóa gặp trục trặc sẽ dẫn đến hiện tượng bị rối loạn tiêu hóa. Người bệnh bị một loạt các triệu chứng khó chịu như: buồn nôn, tiêu chảy., đau bụng âm ỉ thành cơn, đầy chướng bụng, khó tiêu,

Ngoài ra một số yếu tố bên thì ăn uống không hợp vệ sinh, đồ ăn, thức uống bị ôi thiu, nhiễm khuẩn cũng ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa.

3. Bệnh liên quan tới tai trong

Các bệnh lý về tai trong là tình trạng bị viêm nhiễm các dây thần kinh tai trong, phần lớn là do virus gây ra. Bệnh này đều khiến người bệnh có cảm giác quay cuồng, bị mất thăng bằng; có thể kèm theo hiện tượng nôn ói, mất nước làm nặng thêm triệu chứng chóng mặt. Ngoài ra say tàu xe cũng có thể để gây ra chóng mặt, buồn nôn và ói mửa ở một số người.

lý do tiêu chảy chóng mặt buồn nôn

4. Bệnh về hệ thần kinh

Các chứng bệnh đau nửa đầu, thiểu năng tuần hoàn não, viêm màng não; thiếu máu lên não nhất là thiếu máu đến hệ tiền đình thường sinh ra chứng chóng mặt, hoa mắt. Những chấn thương ở vùng não cũng gây ra ói mửa kèm theo những triệu chứng khác.

5. Bệnh liên quan tới tim

Các bệnh về tim làm cho cơ thể bị thiếu đi oxy, máu huyết và các dưỡng chất cần thiết. Điều này khiến chúng ta cảm nhận rõ rệt cơ thể mệt mỏi, yếu đi trông thấy đi kèm với đó là những cơn khó thở, chóng mặt, đổ mồ hôi… Nếu tình trạng này xảy ra nặng, nhất là đối với những người bị nhồi máu cơ tim cần cấp cứu nhanh chóng.

II - Chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy phải làm sao?

Chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy khiến cơ thể mệt mỏi, khó chịu. Nếu các triệu chứng này nhẹ, chỉ trong vài ngày đã thuyên giảm dần và tự khỏi thì không cần điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên nếu ngày càng nặng thêm thì cần cẩn trọng hơn. Đó có thể là những triệu chứng cảnh báo bệnh lý nguy hiểm.

Một vài cách thức đơn giản sau đây sẽ giúp bạn giảm đi những triệu chứng khó chịu này.

1. Bổ sung nước

Khi bị tiêu chảy kèm theo buồn ói, cần nhanh chóng uống bù nước và chất điện giải. Cần dùng theo đúng tỷ lệ theo hướng dẫn từ các chuyên gia. Lưu ý khi uống cần uống từ từ, uống chút một, chút một để không ảnh hưởng đến nhu động ruột.

Đồng thời cần uống nhiều nước lọc, nước canh, súp; nên hạn chế uống sữa và nước trái cây có tính axit cao. Để giảm cảm giác buồn ói và làm dịu đi cảm giác khó chịu ở hệ tiêu hóa bạn nên uống trà gừng, trà hoa cúc.

Trong trường hợp nặng, khi tiêu chảy, mệt mỏi, nôn ói nhiều, người bệnh cần đi khám để biết rõ tình hình cụ thể.

2. Thăm khám y tế & sử dụng thuốc

Khi bị chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy tuyệt đối không được sử dụng thuốc tùy tiện nếu không biết được chính xác nguyên nhân. Việc sử dụng thuốc cần có sự thăm khám, chỉ định rõ ràng của bác sĩ.

tiêu chảy buồn nôn chóng mặt phải làm sao

3. Cải thiện lối sống

Chia nhỏ bữa ăn: khi hệ tiêu hóa không được khỏe mạnh, chúng ta không nên ăn quá no. Mà thay vào đó hãy chia nhỏ từng bữa ăn, chú ý ăn chậm nhai kỹ sẽ tốt cho sự tiêu hóa.

Thay đổi thực đơn: Nên hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh, đồ uống có cồn, đồ ăn cũ lâu ngày. Để tốt cho tiêu hóa chúng ta nên ăn những món mềm, dễ nuốt như cháo, bánh mì.

Chọn thực phẩm uy tín, chất lượng: để tránh mua phải thực phẩm không rõ nguồn gốc, bị nhiễm khuẩn nhiễm độc. Cần thận trọng khi chọn địa chỉ uy tín để mua thức ăn cho bản thân, gia đình.

Tiêu chảy, buồn nôn, chóng mặt nặng có thể dẫn tới những hệ lụy nguy hiểm cho sức khỏe Người bệnh không nên chủ quan, thờ ơ mà cần sát sao tìm hiểu nguyên nhân chính xác gây bệnh xử lý nhanh chóng, bệnh chóng khỏi sớm.

thông tin tư vấn

DS. Khánh Linh
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại