Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:37
RSS

Tiền vệ Chanathip mang tin kém vui tới đội tuyển Thái Lan

Thứ sáu, 02/09/2022, 07:43 (GMT+7)

Mới đây, một lần nữa phía Chanathip cho biết cầu thủ này sẽ không tham dự AFF Cup vào cuối năm nay.

Cách đây ít tuần, Chanathip từng lên tiếng không tham dự AFF Cup 2022 nhưng bị chỉ trích khiến anh phải lên tiếng giải thích. “Messi Thái Lan” cho rằng anh không có ý coi thường màu cờ sắc áo đội tuyển. Nếu được triệu tập trong những dịp FIFA Days, anh sẽ sẵn sàng trở về khoác áo tuyển Thái Lan thi đấu như ở giải King's Cup sắp tới đây gần cuối tháng 9.

Mới đây, sau khi có kết quả bốc thăm AFF Cup, HLV Mano Polking cũng như trưởng đoàn Madam Pang đều khẳng định sẽ tìm giải pháp triệu tập 3 ngôi sao thi đấu từ Nhật Bản trở về bao gồm Chanathip Songkrasin, Chaowat Weerachat và Supachok Sarachat.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận của cầu thủ này đã lên tiếng xác nhận: "Về vấn đề này, chúng tôi đã thông báo rõ cho Mano (HLV Mano Polking) và Madam Pang rằng, Chanathip (Songkrasin) chắc chắn không thi đấu ở AFF Cup.

Cả 2 đều hiểu và thông cảm cho quyết định này. Chanathip muốn nghỉ ngơi để hồi phục qua mùa giải rất căng thẳng, cậu ấy muốn mình phải đạt thể trạng tốt nhất cho các giải quan trọng hơn trong năm sau là Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026. Đây là sự tính toán hợp lý”.

Tiền vệ Chanathip mang tin kém vui tới đội tuyển Thái Lan
Tiền vệ Chanathip tiếp tục từ chối dự AFF Cup cùng đội tuyển Thái Lan

Theo kết quả bốc thăm mới đây của giải AFF Cup, đội tuyển Việt Nam phải tranh suất đi tiếp ở bảng đấu có Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Trong khi đó, Thái Lan sẽ chạm trán Indonesia, Philippines, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu loại giữa Brunei và Timor Leste. So với bảng B, bảng A được đánh giá có sức cạnh tranh cao hơn.

Đội tuyển Việt Nam không ở chung bảng với Thái Lan. Hai đội tuyển mạnh nhất của bóng đá Đông Nam Á chỉ có thể gặp nhau ở vòng bán kết hoặc trận chung kết.

Về các đối thủ ở giải đấu năm nay, HLV Polking của Thái Lan cho rằng: "Indonesia là đối thủ nguy hiểm. Họ có nhiều cầu thủ trẻ thi đấu với nhau trong thời gian dài. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là đối thủ đáng gờm nhất mà chúng ta đều biết sức mạnh của họ", Thairath dẫn lời HLV Alexandre Polking phát biểu sau lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022.

"Hành trình bảo vệ chức vô địch sẽ không có gì khác cả, kể cả khi phải thi đấu trên sân nhà và sân khách, nhưng ban huấn luyện sẽ phải làm việc nhiều hơn", HLV Polking chia sẻ.

"Chúng tôi sẽ làm việc kỹ với Hiệp hội Bóng đá Thái Lan và trưởng đoàn. Đội bóng cần đánh giá được khả năng thi đấu của các cầu thủ trong nước cũng như nước ngoài. Một số trụ cột của chúng tôi đang chơi bóng ở Nhật Bản như Chanathip, Supachok và Chaowwat. Chúng tôi sẽ xem xét lịch thi đấu của J-League để gọi được những cầu thủ tốt nhất về đội tuyển", ông Polking cho biết thêm.

An Nhiên
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại