Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:28
RSS

Tiền đạo Messi nguy cơ mất một số tiền lớn vì Covid-19

Chủ nhật, 22/03/2020, 09:57 (GMT+7)

Tiền đạo Messi đang đứng trước nguy cơ phải cắt giảm từ 20-30% mức lương vì ảnh hưởng của Covid-19.

Covid-19 có dấu hiệu lan rộng trên toàn thế giới khiến nhiều giải đấu thể thao bóng đá phải tạm hoãn. Việc tạm dừng thi đấu và không có nguồn thu nhập từ bán vé và bản quyền truyền hình khiến các cầu thủ thất thu số tiền không nhỏ.

Theo báo chí Tây Ban Nha, mọi cửa hàng hàng bán trang phục của Barcelona và bảo tàng đều đã đóng cửa, trong khi tất cả Học viện đào tạo của CLB này ở toàn cầu cũng không thể hoạt động, sân Nou Camp cũng đóng cửa CĐV tham quan mỗi ngày.

Trong cuộc họp trực tuyến các thành viên BLĐ Barcelona vào ngày thứ Sáu, Chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã chia sẻ về tình hình tài chính của CLB và gợi ý giảm lương của các cầu thủ trong tháng 3 và 4 tới nhằm giúp đội bóng vượt qua khó khăn.

Được biết, Barca tốn trung bình 11 triệu euro/năm cho mỗi cầu thủ, chiếm tới 61% ngân sách đội chủ sân Nou Camp. 

Chi phí cho các thành viên của CLB hiện tại là 505 triệu euro mỗi năm. Riêng đội trưởng Lionel Messi bỏ túi 40 triệu euro sau thuế mỗi mùa. 

Tiền đạo Messi nguy cơ mất một số tiền lớn vì Covid-19
Tiền đạo Messi nguy cơ mất một số tiền lớn vì Covid-19

Nếu Messi thực hiện việc cắt giảm từ 20-30% mức lương như đề xuất thì số tiền anh thiệt hại là rất lớn, dao động từ 666.000 đến 1 triệu euro một tháng.

Theo AS, ban lãnh đạo Barca đang tìm mọi cách mời Messi ký hợp đồng mới. Bản giao kèo hiện tại giữa Messi và Barca còn thời hạn đến hè 2021, nhưng một điều khoản đặc biệt có thể khiến đội chủ sân Camp Nou mất trắng ngôi sao người Argentina.

Chủ tịch Bartomeu đã lên kế hoạch đàm phán cùng bố, đồng thời là người đại diện của Messi. Dẫu vậy, kế hoạch đầu tiên đổ bể vì giai đoạn bùng phát dịch bệnh. Barca sẽ tiếp tục đối diện trạng thái lo lắng cho tới khi Messi chưa đặt bút gia hạn hợp đồng.

Messi muốn gia hạn hợp đồng đến hè 2022, nhưng kèm theo điều khoản được tự do ra đi ở hè 2021. Trong khi đó, ban lãnh đạo Barca muốn Messi ký vào bản hợp đồng trọn đời cùng sân Camp Nou.

Quyền tự quyết đang nằm trong tay Messi. Ngay cả khi anh chọn cách ra đi sau mùa giải này, Barca cũng không thể ngăn cản.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN