Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:53
RSS

Tiền đạo HAGL chia tay U22 Việt Nam vì chấn thương

Thứ tư, 26/08/2020, 09:16 (GMT+7)

Bộ phận y tế tuyển U22 Việt Nam xác định Minh Bình chấn thương không quá nghiêm trọng và có thể trở lại sau 2 tuần nhưng không thể cùng U22 Việt Nam đi hết đợt tập trung đang diễn ra.

Sự kiện:
SEA Games

Ở buổi tập mới đây nhất của U22 Việt Nam HLV Park Hang Seo đã chia thay 4 đội tuyển và tổ chức 2 trận đấu tập để trực tiếp xem giò các cầu thủ trẻ. Trận đấu (thứ nhất) diễn ra lúc 17h00’ trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, U22 Việt Nam chia thành 2 đội hình áo vàng và áo đỏ.

Đội U22 áo vàng có Thanh Trường và tiền đạo Lê Minh Bình của CLB Hoàng Anh Gia Lai, trong khi đó đội U22 áo đỏ có Đặng Văn Lắm, Trần Ngọc Ánh hay thủ thành Quan Văn Chuẩn…

Tiền vệ trẻ mới nổi của CLB SLNA Đặng Văn Lắm ghi “siêu phẩm” đá phạt mở tỷ số cho đội áo đỏ. Sau đó, tiền đạo Minh Bình và Thanh Trường ghi hai bàn liên tiếp giúp đội mặc áo vàng vươn lên dẫn ngược, trước khi trận đấu khép lại Ngọc Ánh có bàn gỡ 2-2 cho đội áo đỏ.

Tiền đạo Lê Minh Bình chia tay U22 Việt Nam vì chấn thương
Tiền đạo Lê Minh Bình chia tay U22 Việt Nam vì chấn thương ​

Đây là trận đấu nội bộ thứ hai liên tiếp tiền đạo trẻ Minh Bình của CLB HAGL (đang thi đấu ở giải hạng Nhất) ghi bàn cho đội tuyển của mình và ghi điểm trực tiếp với HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện U22 Việt Nam.

Đáng tiếc, ít phút sau khi ghi bàn trên chấm 11m, tiền đạo Lê Minh Bình sau một pha va chạm với đồng đội đã dính chấn thương cổ chân. Anh phải nhờ các trợ lý dìu ra khỏi sân và tỏ ra rất đau.

Theo thông tin ban đầu, bộ phận y tế tuyển U22 Việt Nam xác định Minh Bình chấn thương không quá nghiêm trọng và có thể trở lại sau 2 tuần. Mặc dù vậy, chấn thương này khiến Minh Bình không thể cùng U22 Việt Nam đi hết đợt tập trung đang diễn ra, dự kiến kết thúc vào 28/8 tới.

Đây là điều hết sức đáng tiếc với cá nhân Minh Bình bởi anh là một trong những tiền đạo đáng chú ý nhất lứa U22 chuẩn bị cho SEA Games 31 và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của HLV Park Hang Seo cùng với tiền đạo Mạnh Dũng của CLB Viettel.

Minh Bình là cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL nhưng hiện đang thi đấu cho Bà Rịa Vũng Tàu ở giải hạng Nhất, theo dạng cho mượn và cùng với Công Thành của Đồng Tháp cùng có được 5 bàn thắng, dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải đấu này.

Chiều ngày 21/8, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục bước vào buổi tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games 31.

Mục tiêu của U22 Việt Nam trong năm 2021 là bảo vệ thành công tâm huy chương vàng SEA Games 31, được tổ chức trên sân nhà, đồng thời vượt qua vòng loại U23 châu Á cùng năm này.

Theo giới chuyên môn đánh giá, lứa cầu thủ hiện tại chưa đạt được đẳng cấp của lứa Công Phượng từng giành ngôi Á quân U23 châu Á vài năm trước cũng như lứa Quang Hải từng giành huy chương vàng SEA Games cách đây một năm năm. 

Điều này mang tới thách thức lớn cho HLV Park Hang Seo trong quá trình hoàn thành mục tiêu mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã giao phó và đáp ứng sự kỳ vọng lớn lao từ phía người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN