Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:52
RSS

Có 3 đội bóng 'trải thảm đó' mời Messi đến thi đấu

Thứ bảy, 22/08/2020, 14:02 (GMT+7)

Theo nhật báo Gazzetta dello Sport, có 3 đội bóng đã sẵn sàng chi đậm để rước Messi nếu cầu thủ này rời Barca trong thời gian tới.

Sự kiện:
La Liga

Vào ngày hôm qua (21/8, giờ Việt Nam), tờ RAC1 tiết lộ nguồn tin cho biết Messi đã bày tỏ nguyện vọng được ra đi với Koeman vì "không nhìn thấy tương lai tại sân Camp Nou". Tuy nhiên, mới đây Messi cho rằng đây là hành động của hội đồng quản trị Barcelona, khi sử dụng tờ RAC1, vốn rất thân thiết với Chủ tịch Bartomeu làm công cụ truyền thông "bẩn" biến M10 thành một nhân vật phản diện tại sân Camp Nou.

Chủ tịch Josep Bartomeu vốn mâu thuẫn với Messi, chính vì thế, người đàn ông này được cho là đã lên kế hoạch để ép Messi buộc phải ra đi, bất chấp việc HLV Koeman khao khát Messi ở lại.

Messi bị hàm oan
Messi được đồn đoán sớm chia tay với Barca thời gian tới

Messi hiện còn 1 năm hợp đồng tại Barca với điều khoản phá vỡ lên tới 700 triệu euro. Dù đây là số tiền khá lớn, nhưng nếu có đội bóng đưa ra một lời đề nghị nghiêm túc, rất có thể Chủ tịch Bartomeu và các cộng sự sẽ xem xét điều chỉnh con số đó và sẵn sàng tìm kiếm một ngôi sao mới thay thế cho M10 trong giai đoạn tới.

Theo nhật báo Gazzetta dello Sport, có 3 đội bóng đã sẵn sàng chi đậm để rước siêu sao người Argentina đó là Inter Milan, PSG và Man City. Trong đó, nếu Inter Milan cần đến sự hậu thuẫn của ông chủ Trung Quốc để thực hiện thương vụ này, thì PSG và Man City hoàn toàn đủ tiềm lực tài chính để kích nổ bom tấn ngay trong vòng 1 tháng tới.

Khả năng Messi sẽ đồng ý ở lại sân Nou Camp sau khi được HLV Ronald Koeman hòa giải với ban lãnh đạo đội Barca là không cao. Không ít người hâm mộ cũng dự đoán Messi sẽ gia nhập bóng đá Anh trong thời gian tới và là ngôi sao của giải đấu này.

Trước đó cũng có nguồn tin khẳng định cha con Messi đã mua nhà ở thành phố Milan nước Ý và khả năng lớn sẽ thi đấu ở giải Serie A trong mùa giải tới, và sẽ có màn tái ngộ kỳ phùng địch thủ Ronaldo ở giải đấu này.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN