Thứ tư, 24/04/2024 | 15:09
RSS

Tiền đạo Công Phượng và Hòa Minzy thay đổi thế nào kể từ khi chia tay?

Thứ bảy, 23/09/2017, 08:07 (GMT+7)

Tiền đạo Công Phượng và Hòa Minzy có rất nhiều sự thay đổi, kể từ ngày hai người chính thức đường ai nấy đi.

Tháng 9/2016, cặp đôi trai tài gái sắc thể thao - showbiz là tiền đạo Công Phượng và Hòa Minzy chính thức đường ai nấy đi, sau hơn một năm hẹn hò.

Sự chia tay này đã để lại nhiều tiếc nuối trong lòng fan hâm mộ của cả hai người, đồng thời tạo nên sự thay đổi đáng kể trong phong cách của cả hai.

Về phía Hòa Minzy, sau thời gian yêu đương với tiền đạo Công Phượng, giờ đây cô nàng trở nên chín chắn, chững chạc và dịu dàng đằm thắm hơn, khác xa với hình ảnh nhí nhảnh, trẻ con pha chút bốc đồng như trước kia.

Tiền đạo Công Phượng chia tay Hòa Minzy

Hòa Minzy thay đổi nhiều từ khi chia tay Công Phượng. Ảnh: Eva

Vóc dáng của người yêu cũ của tiền đạo Công Phượng cũng thay đổi khá nhiều, thay cho một "Hòa béo" là một Hòa Minzy với vóc dáng mảnh mai, quyến rũ. Hòa Minzy cũng tự hào cho biết, khác với trước kia, giờ cô có thể mặc áo dài thoải mái mà không phải lo lắng gì.

Trong khi đó tình cũ của Hòa Minzy, tiền đạo Công Phượng cũng thay đổi đáng kể từ ngày chia tay mối tình đầu.

Thay cho lối chơi có phần “bản năng” trước đây, giờ CP10 phối hợp nhiều hơn với đồng đội, chơi đơn giản, ít chạm, tích cực di chuyển và có mặt tại mọi điểm nóng trên sân.

Công Phượng thay đổi nhiều từ khi chia tay mối tình đầu

Công Phượng thay đổi nhiều từ khi chia tay mối tình đầu. Ảnh: Bóng đá

Khác với hình ảnh chơi bóng cá nhân trước đây, giờ tiền đạo Công Phượng đã biết hy sinh cái tôi cho tập thể, thực sự trưởng thành trong suy nghĩ và thăng hoa trên sân cỏ. Tấm băng đội trưởng Công Phượng mang trong những trận đấu của HAGL tại V.League 2017 là phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng không biết mệt mỏi của tiền đạo gốc Nghệ An.

Bố mẹ từng nhiều lần nhắc tiền đạo thuộc biên chế HAGL phải tập trung sự nghiệp, chưa vội “yêu đương, lập gia đình” cũng vì muốn thấy sự trưởng thành của con cái. Và giờ đây, với những gì cầu thủ sinh năm 1995 đang thể hiện phần nào có thể giúp ông Bảy, bà Hoa (bố mẹ Công Phượng) ở làng quê nghèo yên tâm và tự hào.

Công Phượng, Xuân Trường xin lỗi HLV Hữu Thắng, CĐV. Nguồn: Thể thao- Văn hóa

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN