Thứ tư, 24/04/2024 | 16:06
RSS

3 gợi ý giúp CLB HAGL thi đấu khởi sắc tại V.League 2017

Thứ ba, 19/09/2017, 14:31 (GMT+7)

Để giúp CLB HAGL thi đấu khởi sắc trong phần còn lại của V.League 2017, bầu Đức cần tham khảo 3 gợi ý dưới đây.

Một đội hình nhiều sao, với quá nửa là trụ cột tại U22 và đội tuyển quốc gia Việt Nam ngạc nhiên là CLB HAGL của bầu Đức lại thi đấu khá phập phù tại V.League 2017.

Họ có thể thi đấu thăng hoa ngày hôm nay nhưng cũng có thể để thua bạc nhược trước đội bóng yếu ngay ở lượt trận sau.

Hệ quả là sau 17 vòng đấu, đội bóng phố Núi vẫn dậm chân ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và vẫn chưa chính thức thoải khỏi cuộc chiến trụ hạng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Đây rõ ràng là một thành tích khá thất vọng và chắc chắn không thể khiến người hâm mộ yên lòng.

Tuy vậy, V.League 2017 vẫn còn tới 9 vòng đấu nữa mới chính thức khép lại. Nếu thay đổi, CLB HAGL vẫn có thể lọt vào tốp trên của bảng xếp hạng V.League khi giải đấu danh giá nhất Việt Nam chính thức hạ màn. Để làm được điều đó, bầu Đức cần tham khảo những gợi ý dưới đây.

Thay HLV Quốc Tuấn bằng HLV Hữu Thắng

Thành tích tệ hạng đáng thất vọng của CLB HAGL nhìn chung bắt nguồn sự yếu kém trên băng ghế chỉ đạo, cụ thể là hạn chế về tài cầm quân của HLV Quốc Tuấn.

Bởi xét cho cùng ông Tuấn chỉ là người có tâm, chứ chưa đủ tầm và tài để dẫn dắt lứa Công Phượng thi thố ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Ông Tuấn xuất thân là một thủ môn. Có thể ở vị trí này nên khi lên cầm quân ông Tuấn không phát huy được hết thế mạnh của từng cầu thủ.

Chiến thuật đơn điệu, nhân sự thiếu hợp lý, đọc trận đấu rất chậm là những hạn chế chết người mà HLV họ Nguyễn thường xuyên lặp lại khi dẫn dắt CLB HAGL thi đấu tại V.League. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến đội bóng phố Núi dễ bị bắt bài và chịu những trận thua cay đắng trước những đối thủ vừa tầm, thậm chí là cả những đối thủ được đánh giá yếu hơn.

Hãy nhìn sang Khánh Hòa, Sài Gòn FC, những đội bóng trẻ của V.League, có độ tuổi trung bình của các cầu thủ chỉ hơn các cầu thủ HALG tầm 2 tuổi, nhưng hiện giờ họ đang ở tốp đầu của bảng xếp hạng. Những đội bóng này thậm chí có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch (Sài Gòn 31 điểm xếp hạng 4, Khánh Hòa 29 điểm xếp hạng 5, Thanh Hóa 33 điểm xếp thứ nhất, HAGL 20 điểm, xếp thứ 11).

CLB HAGL sẽ khởi sắc nếu được HLV Hữu Thắng dẫn dắt

CLB HAGL sẽ khởi sắc nếu được HLV Hữu Thắng dẫn dắt. Ảnh: 24h

Rõ ràng nếu so sánh một cách công bằng, các cầu thủ trẻ của Sài Gòn FC và Khánh Hòa, chất lượng không bằng các cầu thủ của CLB HAGL. Tuy nhiên, họ hơn đội bóng phố Núi về chiến thuật, về tâm lý thi đấu và sự hợp lý trong nhân sự. Điều này có được là bởi họ có một HLV chất lượng, người thuyền trưởng ưu tú biết phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ trẻ, qua đó đem chiến thắng, điểm số, và cơ hội về cho đội nhà.

Người có thể thay ông Tuấn làm điều đó, ở thời điểm hiện tại chỉ có HLV Nguyễn Hữu Thắng, người từng sử dụng rất hiệu quả các cầu thủ trẻ của HAGL ở U22 và ĐTVN thời ông thầy gốc Nghệ còn tại vị.

HLV Hữu Thắng đang thực sự rảnh rỗi. Bản thân bầu Đức cũng từng cho rằng ông thầy gốc Nghệ rất giỏi trong cầm quân. Vậy tại sao bầu Đức không thực hiện điều mà các fan hâm mộ CLB HAGL đang mong mỏi lúc này, thay HLV Quốc Tuấn bằng HLV Hữu Thắng?

Với kinh nghiệm của mình, cùng việc am hiểu các cầu thủ trẻ HAGL, chắc chắn HLV gốc Nghệ sẽ biêt cách đưa đội bóng phố Núi trở lại đúng quỹ đạo cần có, và tương lai gần sẽ trở thành một trong những thế lực của V.League. Ngay ở mùa giải sau, khi mà Xuân Trường trở lại, có lẽ chức vô địch sẽ làm trong tầm tay của Công Phượng và các đồng đội, thay vì lận đận ở phía cuối bảng xếp hạng và nhận lấy chỉ trích từ phía người hâm mộ như hiện tại.

Sử dụng Phan Thanh Hậu nhiều hơn

Phan Thanh Hậu, một hảo thủ của U20 Việt Nam, người từng lọt vào top những tài năng trẻ của bóng đá thế giới do báo Anh bình chọn. Khá bất ngờ ngay cả khi Tuấn Anh chấn thương, Xuân Trường bận thi đấu tại K.League, Thanh Hậu vẫn không hề được HLV Nguyễn Quốc Tuấn trọng dụng.

Đây rõ ràng là một bất công với cựu tiền vệ của U20 Việt Nam và là một trong những nguyên nhân khiến thành tích của đội bóng phố Núi không được như ý muốn.

HAGL ít sử dụng Phan Thanh Hậu trong vài mùa trở lại đây

HAGL ít sử dụng Phan Thanh Hậu trong vài mùa trở lại đây. Ảnh: Nld

Việc tuyến giữa của CLB HAGL thiếu hẳn sự mềm mại và hiệu quả  khi thiếu vắng bộ đôi Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ được khắc phục ít nhiều nếu HLV Quốc Tuấn mạnh dạn sử dụng Phan Thanh Hậu ở tuyến giữa của CLB HAGL.

Tìm một chuyên gia thể lực ngoại cho đội bóng

Có một hạn chế dễ dàng nhận thấy đó là thể lực của các cầu thủ trẻ của CLB HAGL chỉ ở mức trung bình tại V.League hiện tại, dù họ đang ở lứa tuổi “bẻ gãy sừng trâu”.

Điều này khiến cho đội bóng phố Núi khó áp đặt thế trận trước các bậc đàn anh, khi họ chủ trương chơi áp sát và vây hãm liên tục. Điều này bắt nguồn từ việc đội bóng đang không có một chuyên gia thể lực thật sự chất lượng.

Giải quyết vấn đề này, bầu Đức cần tìm cho CLB HAGL một chuyên gia thể lực ngoại, giống như các CLB của Thái Lan vẫn làm. Có cải thiện được thể lực cho các cầu thủ trẻ, họ mới có thể chơi bóng theo ý mình trước các bậc đàn anh của V.League. 

U22 Việt Nam 4 - 1 U22 Campuchia - Sea Games 29. Nguồn: BVC Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN