Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:15
RSS

Tiền đạo Công Phượng nguy cơ lỡ hẹn với AFF Cup 2020

Thứ tư, 24/06/2020, 13:40 (GMT+7)

Tiền đạo Công Phượng có nguy cơ lỡ hẹn với AFF Cup 2020 cuối năm nay nếu TP HCM tiến xa tại giải AFC Cup 2020.

Sự kiện:
AFF Cup 2020

Tại vòng 6 giải bóng đá V.League chiều qua, Công Phượng tiếp tục ghi bàn góp công giúp TP HCM đánh bại đội chủ nhà SLNA với tỷ số 3-0 qua đó giành lấy ngôi đầu bảng từ chính tay của đối thủ.

Đây là bàn thắng thứ hai liên tiếp kể từ ngày Công Phượng tổ chức đám hỏi với bạn gái Viên Minh, và là bàn thắng thứ 5 cho TP HCM trên mọi mặt trận. Sự trở lại của Công Phượng là tín hiệu đáng mừng cho HLV Park Hang Seo và đội tuyển quốc gia Việt Nam trong bối cảnh Anh Đức đã rút lui trong khi Đức Chinh và Quang Hải không có được phong độ tốt nhất.

Tiền đạo Công Phượng nguy cơ lỡ hẹn với AFF Cup 2020
Tiền đạo Công Phượng nguy cơ lỡ hẹn với AFF Cup 2020 vì lý do khách quan

Tuy vậy, Công Phượng có nguy cơ lỡ hẹn với AFF Cup 2020 cuối năm nay vì lý do khách quan. Cụ thể, V.League hiện có 2 CLB đang thi đấu tại AFC Cup là CLB TP HCM và Than Quảng Ninh. Cả 2 đội đều có màn thể hiện tốt và đứng trước cơ hội lớn góp mặt ở vòng đấu tiếp theo. Trong đó, CLB TP HCM được giới chuyên mốn dự đoán là có khả năng tiến xa, giống như Hà Nội FC mùa giải trước.

Tuy nhiên, kể từ vòng bán kết Liên khu vực, các trận đấu AFC Cup sẽ trùng đúng vào lịch AFF Cup. Theo quy định, CLB tham dự AFC Cup không bắt buộc phải nhả người cho ĐT Việt Nam. Trong trường hợp CLB TP HCM hoặc Than Quảng Ninh tiến sâu, nhiều cái tên đáng chú ý như Phượng, Hoàng Thịnh, Võ Huy Toàn... sẽ bị đẩy vào thế khó.

Nếu tuân thủ đúng quy định, HLV Park Hang Seo có thể thiếu nhiều tuyển thủ cho đến hết vòng bảng AFF Cup 2020. Theo lịch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức hội quân trở lại vào tháng 9 tới và có một số trận thi đấu giao hữu với các đội mạnh của Tây Á.

Theo một số nguồn tin, HLV Park Hang Seo sẽ trao cơ hội cho một số gương mặt mới ở đợt tập trung này nhằm làm mới đội hình trước khi bước vào tranh tài tại vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN