Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:08
RSS

Thượng Hải báo cáo kỷ lục số ca Covid-19, lên kế hoạch phong tỏa 2 giai đoạn

Thứ hai, 28/03/2022, 13:50 (GMT+7)

Trung tâm tài chính Thượng Hải của Trung Quốc đã báo cáo kỷ lục 3.450 ca mắc Covid-19 không triệu chứng và 50 ca mắc có triệu chứng vào hôm qua (27/3).

Sự kiện:
Covid-19


Người dân Thượng Hải xếp hàng xét nghiệm Covid-19.

Một ngày trước đó, Thượng Hải có 2.631 ca mắc không triệu chứng và 47 ca có triệu chứng.

Trước tình hình trên, hôm qua Thượng Hải thông báo phong tỏa 2 giai đoạn của thành phố 26 triệu dân để xét nghiệm Covid-19 trong thời gian 9 ngày trong bối cảnh có những nghi ngờ về thiệt hại kinh tế khi áp dụng chiến lược “zero Covid” của Trung Quốc

Khu tài chính Phố Đông của Thượng Hải và các khu vực lân cận sẽ được phong tỏa từ thứ 2 đến thứ 6 khi quá trình xét nghiệm diễn ra trên toàn thành phố.

Trong giai đoạn thứ 2 của đợt phong tỏa, khu vực trung tâm thành phố rộng lớn phía tây sông Hoàng Phố sẽ được phong tỏa kéo dài 5 ngày, từ thứ 6.

Người dân sẽ được yêu cầu ở nhà và hàng hóa sẽ để tại các trạm kiểm soát nhằm đảm bảo không có liên hệ với bên ngoài. Văn phòng và các cơ sở kinh doanh không thiết yếu sẽ bị đóng cửa, các phương tiện giao thông công cộng sẽ bị đình chỉ.

Hiện tại, nhiều cộng đồng trong thành phố đã bị phong tỏa, nhiều cư dân phải nộp nhiều kết quả xét nghiệm Covid-19.

Trên cả nước, Trung Quốc báo cáo 1.275 ca mắc Covid-19 hôm qua. Trong số đó có 1.219 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nước này có tổng số ca tử vong liên quan Covid-19 là 4.638 ca, không có ca mới.

Hải Yến - Theo CNA
Theo Giáo dục & Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.