Thứ ba, 23/04/2024 | 22:55
RSS

Thừa Thiên Huế: Tàu chở hàng chìm ngoài khơi, 6 thuyền viên được cứu sống

Thứ tư, 07/10/2020, 20:52 (GMT+7)

Đang di chuyển trên vùng biển Vinh Hiền (H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), tàu chở hàng Công Thành 27 bị chìm, 11 thuyền viên may mắn thoát chết.

Tàu chở hàng bị sóng đánh chìm ngoài khơi, 6 thuyền viên mất tích

Bè phao cứu sinh cứu các thuyền viên tàu hàng Công Thành 27. Ảnh: Thanh niên

Ngày 7/10, trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, huyện đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn một chiếc tàu của người dân Quảng Ninh bị sóng đánh chìm trên vùng biển thuộc xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc).

Theo đó, khi đang di chuyển trên vùng biển Vinh Hiền, cách cửa biển Chân Mây khoảng 8 hải lý (thuộc địa phận H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), tàu Công Thành 27 xảy ra va chạm với vật thể lạ khiến tàu bị nghiêng. Thời điểm này trên vùng biển này có mưa to, gió lớn nên tàu Công Thành 27 nhanh chóng bị chìm. 

Tàu chở hàng bị sóng đánh chìm ngoài khơi, 6 thuyền viên mất tích

5/11 thuyền viên tàu Công Thành 27 được cứu nạn, chăm sóc an toàn. Ảnh: Thanh niên

Nguồn tin trên báo NLĐ được biết, ngay khi tàu bị chìm, 11 thuyền viên gồm cả thuyền trưởng nhanh chóng tìm cách thoát nạn. Họ chia thành 2 nhóm lên 2 phao bè cứu sinh, trong đó nhóm 5 người, gồm: Trịnh Minh Thắng (thuyền phó), Nguyễn Đức Công, Lê Thanh Tùng, Tạ Duy Tùng và Đỗ Đức Tuấn đã bám vào bè cứu sinh trôi dạt vào bờ đoạn khu vực cửa biển Tư Hiền và được lực lượng bộ đội biên phòng, ngư dân, dân quân địa phương ứng cứu đưa vào bờ, chăm sóc an toàn. 

Trong khi đó, nhóm 6 người đi trên phao bè còn lại trôi dạt vào bờ biển phía Nam cửa Tư Hiền, đoạn thuộc xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc và được lực lượng cứu hộ tìm thấy sau đó. Hiện một trong số 6 thuyền viên của nhóm này có sức khỏe hơi yếu do nhiều giờ trôi dạt trên biển nên được cấp cứu chữa trị.

Tàu chở hàng bị sóng đánh chìm ngoài khơi, 6 thuyền viên mất tích

Vùng biển Vinh Hiền có mưa to, gió lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm với gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 12,0 - 16,0 độ vĩ bắc và từ 110,5 - 116,0 độ kinh đông. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên nên ở khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa; vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông, ngư dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - cấp 8.

Vùng biển phía tây khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió tây nam mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao 2 - 4 m; biển động mạnh.

Trong sáng nay, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai họp với các bộ, ngành bàn và triển khai ứng phó với vùng áp thấp sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới gây mưa giông, gió mạnh trên Biển Đông.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN