Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:25
RSS

Thừa thiên Huế: Điều tra cô giáo mầm non nghi bị chồng bạo hành

Thứ bảy, 29/09/2018, 15:12 (GMT+7)

Sau 2 lần bị chồng bạo hành, cô giáo mầm non ở Thừa Thiên Huế phải nhập viện cấp cứu, khi về nhà vẫn ám ảnh và sợ hãi.


Hiện cô giáo đang rất hoảng loạn, sợ hãi. Ảnh Lao Động

Ngày 29/9, tin từ Công an xã Phú An, (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ việc một nữ giáo viên mầm non tại địa phương nghi bị chồng bạo hành đa chấn thương.

Nạn nân là chị Nguyễn Thị Phương T. (27 tuổi, trú thôn Triều Thủy, xã Phú An, hiện đang là giáo viên trường mầm non Phú An).  Hiện vụ việc đã được Công an xã bàn giao hồ sơ cho Công an huyện Phú Vang vào cuộc điều tra.

Theo đó, người nhà chị T. cho biết, chị này bị chồng là Nguyễn Thành Tr. (trú cùng thôn Triều Thủy) bạo hành, đánh đập dã man khiến chị T. phải nhập viện.

Theo người thân của hcij T. chị kết hôn với Tr. được mấy năm, 2 người sinh được 1 người con. Thời gian gần đây, 2 vợ chồng chị T. xảy ra mâu thuẫn, Tr. không có nghề nghiệp ổn định, lại mê cờ bạc nên chị T. về nhà bố mẹ đẻ ở.

Đến ngày 19/9, Tr. đến nhà bố mẹ vợ để thăm con, rồi đưa cháu bé về nhà Tr. Nghe tin, chị T. từ cơ quan về nhà Tr. đập cửa van xin, chồng trả con.

Ngay sau đó, Tr. mở cửa, trên tay cầm con dao rồi dùng tay đấm thẳng vào mặt chị T. Chưa dưng lại, Tr. còn đánh đập nhiều chỗ khiến chị T. phải nhập viện.

Đến chiều 25/9, chị T. đang đi dậy học thì Tr. đi xe máy phía sau kéo ngã và dí dao vào cổ chị T. bỏ mặc chị T. cầu xin nhưng đối tương vẫn kéo và đập đầu chị T. xuống đất.

Bà Dương Thị Ngọc Hồng (52 tuổi, mẹ chị T.)  cho biết, con gái bà từ lúc bị đánh đập 2 trận thì trở nên hoảng loạn, luôn sợ hãi. 

Xem thêm: Nhiều người bị nhiễm HIV ở Phú Thọ

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN