Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:34
RSS

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: ‘Chúng tôi không e sợ Thái Lan’

Thứ ba, 12/03/2019, 15:31 (GMT+7)

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ, toàn đội đang rất tự tin và sẽ cố gắng để chiến thắng Thái Lan.

Trong buổi tập sáng 12/3, thủ môn Bùi Tiến Dũng được lựa chọn trả lời phỏng vấn. Anh chia sẻ tinh thần mọi người đang rất thoải mái và tự tin giành chiến thắng trước Thái Lan: "Tôi không biết trước đây thế nào hoặc tinh thần mọi người ra sao nhưng kể từ khi tôi có cơ hội lên tuyển, sự sợ hãi không còn. Chúng tôi luôn cố gắng để chiến thắng Thái Lan. Ở mỗi trận đấu, chúng tôi cố gắng làm tốt".

Thủ môn thuộc biên chế của Hà Nội FC cho biết, toàn đội đang tích cực tập luyện nghiêm túc để chuẩn bị cho trận đấu rất quan trọng phía trước.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng tự tin trước thềm vòng loại U23 châu ÁThủ môn Bùi Tiến Dũng tự tin trước thềm vòng loại U23 châu Á. Ảnh: Bongda

Nói về bản thân, thủ môn Bùi Tiến Dũng cho hay: "Khoảng thời gian vừa rồi ở CLB Hà Nội, tôi không tập luyện và thi đấu. Nhìn các đồng đội, tôi sốt ruột muốn được trở lại và có mặt trong đội hình chính thức".

"Hiện tại tôi bình phục gần hoàn toàn và tập luyện bình thường. Tôi lâu rồi chưa được tham dự một trận đấu nào. Đây là giải đấu quan trọng. Ai cũng muốn ra sân chơi bóng. Mọi người đều đang cố gắng, bởi đây là quá trình quan trọng để cho ai muốn trụ lại", Bùi Tiến Dũng phát biểu.

Bên cạnh đó, Bùi Tiến Dũng cũng chia sẻ về mục tiêu của đội đặt ra ở vòng loại tới đây là đứng đầu bảng, qua đó lấy vé vào vòng chung kết U23 châu Á năm 2020.

Còn về mục tiêu cá nhân, Bùi Tiến Dũng cho hay: "Các giải đấu được tham gia, tôi đều muốn được chơi và thể hiện mình, muốn được các thầy xếp mình bắt chính".

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ chơi trận mở màn gặp Brunei hôm 22/3 và có cuộc chạm trán quyết định với U23 Thái Lan hôm 26/3 tại bảng K thuộc vòng loại U23 châu Á 2020 tổ chức ở Hà Nội.

Bảng K sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Đội đứng đầu sẽ giành vé trực tiếp tới vòng chung kết U23 châu Á 2020 tổ chức tại Thái Lan tháng 1/2020. Đội hạng nhì sẽ cạnh tranh với các bảng khác để giành 4 suất hạng nhì có thành tích tốt nhất.

Do Pakistan đã rút khỏi bảng F khiến bảng đấu này chỉ còn 3 đội bóng, kết quả đối đầu với đội hạng tư tại các bảng sẽ không được xét đến. Tức là nếu xếp nhì bảng, U23 Việt Nam chỉ được tính kết quả đối đầu với 2 đội thứ nhất và thứ ba tại bảng K. 

Xem thêm: HLV Park Hang Seo tiết lộ Văn Thanh "cãi lời" để đá quả Penalty cuối trong trận đấu với Qatar

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN