Thứ năm, 25/04/2024 | 15:56
RSS

HLV Zinedine Zidane sẽ đưa Ronaldo trở lại Bernabeu?

Thứ ba, 12/03/2019, 09:54 (GMT+7)

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chính thức sa thải HLV Solari để bổ nhiệm người cũ Zinedine Zidane lên thay thế.

Lần tái hợp này, Zinedine Zidane ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với câu lạc bộ chủ sân Bernabeu. “Sở dĩ tôi có mặt ở đây là bởi Chủ tịch Florentino Perez đã gọi điện và đề nghị tôi thêm một lần nữa dẫn dắt Real Madrid. Tôi tôn trọng ông ấy và yêu câu lạc bộ này rất nhiều. Ngoài ra, tôi cũng muốn được trở lại tập luyện”, nhà vô địch World Cup 1998 chia sẻ trước báo giới.

Mùa giải 2018/19, Real gần như trắng tay khi sớm phải dừng bước tại Champions League và cúp Nhà vua. Trên bảng xếp hạng La Liga, họ đang kém đội đầu bảng Barcelona 12 điểm. Vì vậy, ban lãnh đạo Real Madrid kỳ vọng Zizou sẽ sớm vực dậy tinh thần toàn đội và nhanh chóng đạt được những mục tiêu lớn lao ở mùa giải mới.

Nhà cầm quân 46 tuổi khẳng định: “Đội cần một sự thay đổi lớn sau những năm thành công trước đó. Đó là những gì tôi nghĩ và cũng là những gì sẽ xảy ra ở câu lạc bộ trong vài năm tới”.

Khi được hỏi về những lùm xùm gần đây liên quan đến những cái tên như Gareth Bale, Marcelo hay Isco, chiến lược gia người Pháp thẳng thắn đưa ra quan điểm: “Điều đó không khiến tôi bận tâm và tôi sẽ không đi sâu vào những gì đã xảy ra với họ. Tôi chỉ muốn trở lại làm việc và cùng các cầu thủ giành chiến thắng”.

Nguyên nhân Zinedine Zidane trở về Real Madrid dù đã dứt áo ra đi
Zidane trong ngày trở lại Real Madrid. Ảnh: Reuters

Trước đó, 18h ngày 31/5 năm 2018, Zinedine Zidane khiến thế giới bóng đá bất ngờ khi tổ chức buổi họp báo bất thường để công bố quyết định từ chức chỉ 5 ngày sau khi lên đỉnh vinh quang ở Champions League cùng Real Madrid.

Cụ thể, HLV Zidane từng dẫn dắt Real Madrid trong hơn 2 năm với 149 trận giành được 104 trận thắng, 29 hòa và chỉ thua 16 trận. HLV Zidane đã cùng Real Madrid đoạt tất cả các danh hiệu lớn nhất ở cấp CLB như: Champions League, La Liga, Cúp nhà vua, Siêu cúp châu Âu, Cúp liên lục địa. 

Tuy nhiên, khi đang ở trên "đỉnh", nhà cầm quân người Pháp bất ngờ đưa ra quyết định chia tay đội bóng. Sau Zidane đến lượt Ronaldo cũng dứt áo ra đi. Hai sự mất mát này được xem là nguyên nhân chính khiến kền kền lụn bại trong thời gian vừa qua.

 

Trước sự ra đi của Zidane, Chủ tịch Florentino Perez đã vô cùng sốc: "Sau khi vô địch Champions League, tôi không hề mong đợi điều này. Không có ai sẵn sàng để đối mặt với những tin tức như thế này. Tôi yêu quý Zidane hơn bất kỳ cầu thủ hay HLV nào. Tôi thật sự muốn sát cánh bên cạnh cậu ấy".

Ngay sau khi biết tin Zidane "quay về", rất nhiều người đã hi vọng Zidane sẽ đem Ronaldo trở lại Bernabeu. Tuy nhiên, HLV người Pháp đã từ chối trả lời vấn đề này: "Đây không phải là chủ đề cần nói lúc này. Ronaldo luôn là lịch sử của CLB Real Madrid, không ai có thể thay đổi. Dù anh ấy luôn là tốt nhất nhưng anh ấy không phải là chủ đề chúng ta nên nói vào thời điểm này". 


Xem thêm: Bất ngờ với gia cảnh khốn khổ của anh em Tam Mao

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN