Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:29
RSS

Bộ tứ tuyển thủ U23 Việt Nam nhận giải thưởng đặc biệt

Thứ ba, 12/03/2019, 09:21 (GMT+7)

Bốn cầu thủ U23 Việt Nam gồm Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu và Đức Chinh đã giành giải thưởng đặc biệt do báo Pháp luật TP.HCM tổ chức.

Chương trình Điều ước thứ 7 phát sóng ngay trước trận chung kết lượt về giải bóng đá vô địch ĐNÁ, AFF Cup 2018 đã mang đến cho khán giả cả nước những hình ảnh xúc động, khi 4 tuyển thủ quốc gia Quang Hải Tiến Dũng, Văn Hậu và Đức Chinh đã gặp cậu bé Tôm, 4 tuổi, mắc bệnh u não ác tính và cùng chơi bóng với em ngay tại trường quay.

Các tuyển thủ quốc gia đã rơi nước mắt khi lắng nghe câu chuyện của bé Tôm và hứa sẽ giành chức vô địch Đông Nam Á để làm món quà tặng cho em, đồng thời thực hiện lời hứa sau đó một ngày khi giành ngôi vô địch AFF Cup 2018 đầy xứng đáng khi đánh bại Malaysia với tỷ số 1-0 ở trận chung kết lượt về diễn ra trên sân nhà.

Câu chuyện của 4 tuyển thủ quốc gia và bé Tôm đã giành giải Fair Play 2018, giải thưởng thường niên do Báo pháp luật TP.HCM tổ chức.

Bộ tứ U23 Việt Nam Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu và Đức Chinh giành giải Fair Play 2018
Bộ tứ U23 Việt Nam Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu và Đức Chinh giành giải Fair Play 2018. Ảnh: Internet

Dù đang bận chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á nhưng HLV Park Hang Seo và hai tuyển thủ U23 Việt Nam là Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh cũng góp mặt trong lễ trao giải.

Giải nhì vinh danh khoảnh khắc các tuyển thủ U23 Việt Nam vào tuyết giúp Quang Hải đá phạt, tạo nên siêu phẩm "cầu vồng trong tuyết" ở trận chung kết U23 châu Á. Giải ba được trao cho Đỗ Duy Mạnh với hành động cắm lá Quốc kỳ trên tuyết sau trận đấu.

Trong khi đó tiền đạo Anh Đức giành giải tư, giải năm Giải năm là màn ăn mừng tập thể của đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Campuchia ở AFF Cup.

"Tôi biết giải Fair Play không chỉ qua lời mời nhận danh hiệu “Vinh danh Fair Play” bởi vì LĐBĐ Việt Nam cũng có nói với tôi đây là một giải truyền thống, có tính nhân văn cao. Do giải Fair Play có một ý nghĩa rất lớn nên tôi quyết định tranh thủ cùng các học trò bay vào TP.HCM tham dự rồi trở ra Hà Nội ngay trong đêm vì chúng tôi đang tập trung cho vòng loại U23 châu Á", HLV Park Hang Seo nói.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN