Thứ năm, 25/04/2024 | 22:58
RSS

Danh tính nghịch tử 'ngáo đá' điên cuồng sát hại bố, mẹ và bà nội

Thứ ba, 12/03/2019, 09:18 (GMT+7)

Có biểu hiện ngáo đá, kẻ sát nhân chém tử vong một người ở Long An rồi điên cuồng sát hại cả gia đình trong đó có bố, mẹ và bà nội của nghi phạm.

Đã bắt được nghịch tử ngáo đá điên cuồng sát hại cả gia đình trong đêm
Nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Ảnh: SGGP

Khuya 11/3, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM xác nhận đơn vị này đã bắt được nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi), kẻ được xác định gây ra vụ  thảm án làm 4 người tử vong tại Long An và huyện Hóc Môn (TP.HCM).

Đồng thời, các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn phong tỏa hiện trường ở hai địa điểm khác nhau trên địa bàn để điều tra vụ án mạng rất nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu trên SGGP, chiều cùng ngày, Nam có dấu hiệu “ngáo đá”, sau khi chém tử vong một người tại Long An, đối tượng này về nhà ở xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) tiếp tục chém tử vong mẹ ruột là bà Dân (51 tuổi) ngay tại nhà.

Sau đó, nghi can 26 tuổi tới nhà bà nội là cụ Nguyễn Thị Liên (83 tuổi, ở cùng huyện). Tại đây, Nam chém bà nội tử vong, chứng kiến sự việc, cha ruột Nam là ông Nguyễn Văn Đức (52 tuổi) vào can ngăn cũng bị chém đứt 2 bàn tay, nguy kịch được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau khi gây án, kẻ sát nhân đã bỏ trốn.

Ngay trong tối 11/3, Công an TPHCM đã truy bắt được hung thủ. Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết trên Infonet, Nam có một tiền án “Cướp tài sản”, vừa ra tù trước Tết Nguyên đán 2019. Hiện vụ việc đang được Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN