Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:43
RSS

Phan Thanh Hậu thừa nhận gặp áp lực trên tuyển U23 Việt Nam

Thứ sáu, 08/03/2019, 16:14 (GMT+7)

Tân binh của U23 Việt Nam thừa nhận sức cạnh tranh trên tuyển là rất cao và bản thân cần phải rất nỗ lực để có suất tham dự vòng loại U23 châu Á.

Hôm nay (8/3), U23 Việt Nam sẽ có đủ quân số với 37 tuyển thủ khi nhóm cầu thủ của SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC đã hội quân vào trưa cùng ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại loạt trận đấu muộn vòng 3 V-League 2019. Trợ lý phiên dịch Lê Huy Khoa cũng đã có mặt. Ông Khoa sau khi xuống sân bay đã tới thẳng sân tập tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF.

Không có gì bất ngờ khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải được bầu làm đội trưởng U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020, hai đội phó là Thanh Sơn và Hoàng Đức.

Buổi tập hôm nay diễn ra trong không khí vui vẻ hào hứng, các cầu thủ phải rất vất vả mới có thể hoàn thành tốt giáo án mà BHL đã đề ra.

Phan Thanh Hậu thừa nhận gặp áp lực trên tuyển U23 Việt NamPhan Thanh Hậu thừa nhận gặp áp lực trên tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Thanhnien

Có mặt từ những ngày đầu tập trung, tiền vệ Phan Thanh Hậu thừa nhận sự cạnh tranh lần này là rất cao. "Mỗi vị trí đều có 3 đến 4 cầu thủ. Vị trí của tôi cũng có rất nhiều người chơi tốt. Tôi nghĩ bản thân mình cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn để có thể ghi điểm trong mắt thầy Park", Thanh Hậu chia sẻ.

Tự đánh giá về bản thân, tiền vệ sinh năm 1997 của lò HAGL cho biết: "Điểm mạnh của tôi là kỹ thuật và sức bền. Còn điểm yếu là tranh chấp bóng và sức mạnh. Tôi khắc phục điểm yếu này bằng việc tập GYM nhiều hơn. Ngoài ra, bản thân tôi cũng tăng cường thêm protein để nâng cao dinh dưỡng, sức khoẻ".

VFF cũng vừa chính thức công bố giá vé vào sân xem các trận đấu của đội tại vòng loại U23 châu Á 2020. Theo đó, U23 Việt Nam nằm cùng bảng K với U23 Thái Lan, Indonesia và Brunei. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 22/3 đến 26/3 tại sân vận động Mỹ Đình, giá vé lần lượt là: 150.000đ/vé, 200.000đ/vé, 250.000đ/vé, 300.000đ/vé.

Xem thêm: HLV Park Hang Seo tiết lộ Văn Thanh "cãi lời" để đá quả Penalty cuối trong trận đấu với Qatar

Q.Pham
Theo Đời sống Plus/GĐVN