Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:12
RSS

Thông báo 'tìm người từng đến bar Budha, quận 2' để kiểm tra Covid-19

Thứ bảy, 21/03/2020, 15:21 (GMT+7)

Do một bệnh nhân nhiễm Covid-19 từng đến quán bar Budha nên cơ quan chức năng thông báo cho người từng đến quán này trong 14 ngày qua (tính từ 14/3) khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế để được kiểm tra sức khỏe, phòng ngừa lây Covid-19.

TP.HCM: Khẩn cấp tìm khách từng đến quán bar Budha số 7 Thảo Điền
Khu cách ly tập trung quận 2, TP.HCM. Ảnh: N.T

Ngày 21/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo khẩn tìm người từng đến quán bar Budha (số 7, đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2) để kiểm tra sức khỏe phòng lây nhiễm Covid-19 sau khi ca bệnh số 91 từng đến quán bar này.

Trước đó, Ca Covid-19 số 91 được Bộ Y tế công bố vào ngày 20/3 là nam (43 tuổi, quốc tịch Anh) tạm trú tại quận 2, TP.HCM. Bệnh nhân Covid-19 số 91 là phi công hãng hàng không Vietnam Airlines.

Ngày 8/3, bệnh nhân là hành khách từ London (Anh) về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines số hiệu VN10, số ghế 5K. Các thông tin lịch trình đi lại và các chuyến bay quốc tế quốc nội sau đó, hiện bệnh nhân chưa nhớ rõ.

Ngày 16/3, bệnh nhân là phi công trên chuyến bay VN272 từ TP.HCM đi Hà Nội và VN607 chiều từ Hà Nội - TP.HCM trong cùng ngày. Từ ngày 13 đến 18/3 bệnh nhân lưu trú tại TP.HCM và có tới một số địa điểm ăn uống, giải trí trong đó có quán bar Budha (số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM).

Cơ quan chức năng kêu gọi những vị khách từng dừng chân tại quán bar Budha từ 14 ngày trước (tính từ 14/3) khẩn trương khai báo, liên hệ trực tiếp đến các cơ sở y tế gần nhất. Để được khám sức khỏe và nhận những hướng dẫn thiết thực ngăn chặn lây nhiễm Covid-19.

Bên cạnh đó, tất cả những người đã tiếp xúc với hành khách tại quán Bar Budha đường Thảo Điền, TP. HCM, cần liên hệ ngay đến các cơ quan chức năng, cơ sở y tế địa phương để được khám sức khỏe, phòng ngừa lây nhiễm. Mọi thông tin cần thông báo liên quan những trường hợp nêu trên xin liên hệ đường dây nóng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM: 08 6957 7133.

Tính đến tối ngày 20/3, Việt Nam ghi nhận 91 trường hợp mắc Covid-19. Trong số 4 ca mắc mới, 3 người ở TP.HCM, 1 người ở Hà Nội. Trước đó, 17 bệnh nhân đã phục hồi.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN