Thứ năm, 18/04/2024 | 23:59
RSS

Cô giáo mầm non bị phạt vì quảng cáo 'thuốc kháng virus Corona'

Thứ bảy, 21/03/2020, 10:47 (GMT+7)

Đăng tải lên mạng xã hội với nội dung quảng cáo 'thuốc kháng virus Corona', cô giáo mầm non ở Quảng Ngãi bị công an triệu tập.

Lên mạng quảng cáo 'thuốc kháng virus Corona', cô giáo mầm non bị phạt

D. tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Sáng 21/3, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết Công an huyện Bình Sơn đã có quyết định xử phạt hành chính chị Lâm Thị Thúy D. (23 tuổi, giáo viên mầm non, thường trú ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) về hành vi đưa tin sai sự thật về dịch covid-19 trên mạng xã hội

Theo đó, ngày 13/3, chị D. đăng tải trên trang Facbook cá nhân, nội dung “ … bác sĩ Thái Lan chế tạo ra được kháng sinh virus Corona nghe mừng hết lớn…”, kèm theo đó là hình ảnh những lọ thuốc được quảng cáo là kháng sinh Covid-19.

Qua điều tra, ngày 20/3, Công an huyện Bình Sơn triệu tập Lâm Thị Thuý D. để làm việc. Tại cơ quan công an, Lâm Thị Thuý D. đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Sau đó, cô D. đã gỡ bài viết này, đăng lời xin lỗi cộng đồng mạng. Đồng thời thừa nhận hành động đăng tin sai sự thật nhằm mục đích tăng tương tác để bán hàng (bán thuốc kiếm lời).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN