Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:56
RSS

Chuyên gia lo ngại Phan Văn Đức tái phát chấn thương

Thứ tư, 18/03/2020, 09:31 (GMT+7)

Theo chuyên gia bóng đá Vũ Thành Vinh mặt sân Vinh quá xấu ảnh hưởng lớn chất lượng chơi bóng, đồng thời cũng khiến nguy cơ xảy ra chấn thương cao hơn với các cầu thủ thi đấu tại đây.

Trận đấu ở vòng 2 giải bóng đá vô địch Việt Nam V.League, SLNA tiếp đón Bình Dương trên sân nhà. Cả hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu chất lượng.

Sau 90 phút so tài, chiến thắng 1-0 đã thuộc về SLNA với bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi tiền đạo trẻ Phan Văn Đức, cầu thủ vừa trở lại sân cỏ sau quãng thời gian dài làm bạn với chấn thương.

Chiến thắng này, SLNA có được 4 điểm sau hai lượt trận và vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, trong khi Bình Dương tạm đứng vị trí thứ 9 sau hai lượt trận với vẻn vẹn 3 điểm.

Với bàn thắng đầu tiên sau hơn nủa năm trở lại sau chấn thương, người hâm mộ cũng kỳ vọng nó sẽ giúp tâm lý của Văn Đức tốt hơn và cầu thủ này sẽ có một mùa giải thăng hoa trong màu áo SLNA và được triệu tập lên tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Đáng chú ý, mặt sân vận động thành phố Vinh vô cùng xấu và được cho là không đảm bảo chất lượng thi đấu, ảnh hưởng nhiều tới lối chơi kỹ thuật của cả hai đội và tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương đối với các cầu thủ.

Chuyên gia lo ngại Phan Văn Đức tái phát chấn thương
Phan Văn Đức có bàn thắng đầu tiên ở V.League 2020

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, người từng có thời gian dẫn dắt SLNA đã có những chia sẻ với Báo Nghệ An về câu chuyện này.

"Trước đây mấy chục năm, mặt sân Vinh cũng không phải là tốt nhưng mật độ tập luyện không dày đặc như bây giờ. Thời xưa, cỏ vẫn tốt nhưng sân vẫn cứng và đá vào lúc 14h00 nên rất vất vả vì nắng và mưa thì đọng nước, trơn trượt."

"Rõ ràng việc mặt sân xấu khiến các đội về đây gặp khó khăn, SLNA cũng khó đá và các cầu thủ cũng mất cảm hứng chơi bóng. Tôi thấy lo lắng cho những cầu thủ như Phan Văn Đức vì cậu ấy vừa trở lại sau chấn thương. Vốn năng nổ, xông xáo, rất dễ tái phát hoặc chấn thương. Cậu ấy cần phải cẩn trọng vì ngoài vai trò thi đấu tại V.League còn là nhiệm vụ, trọng trách tại ĐTQG nữa", ông Vinh nói thêm.

Hiện tại V.League tạm nghỉ tới hết tháng 3 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đây là quãng thời gian để BTC sân Vinh có thới gian để cải thiện chất lượng mặt cỏ giúp sân vận động này trở nên tốt hơn trong thời gian tới, đáp ứng được yêu cầu của BTC V.League và giúp các cầu thủ có thể thi đấu tự tin hơn với lối đá sở trường của mình đồng thời tránh được những chấn thương không đáng có.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN