Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:06
RSS

39 du khách về nước sau 14 ngày cách ly tại Hội An

Thứ sáu, 20/03/2020, 20:52 (GMT+7)

39 du khách nước ngoài về nước khi đã hoàn thành 14 ngày cách ly tại khách sạn Hội An Coco River trong ngày 20/3.

Sau 14 ngày cách ly tại Hội An, 39 du khách nước ngoài về nước

39 du khách nước ngoài dưới sảnh khách sạn nghe kết quả xét nghiệm Covid-19

Trưa 20/3, UBND Thành phố Hội An phối hợp với Sở Văn hóa tỉnh Quảng Nam tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly và kết quả xét nghiệm âm tính covid-19 (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) cho 39 du khách nước ngoài tại khách sạn Coco River Hoi An để họ trở về nước.

Trong suốt thời gian thực hiện cách ly, chính quyền và nhân dân, các doanh nghiệp đã cố gắng hết sức đảm bảo sinh hoạt, ăn ở cho mọi người nhưng chắc chắn trong điều kiện cách ly tập trung sẽ có nhiều bất tiện.

Theo thông tin trên Người lao động, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hội An gửi lời xin lỗi đến các vị khách nước ngoài vì sự bất tiện trong mùa dịch này, đồng thời cảm ơn họ đã yêu mến Hội An, yêu mến đất nước Việt Nam "Thật không may cho các bạn khi đi cùng với chuyến bay có người nhiễm Covid-19. Theo quy định của Chính phủ Việt Nam, các bạn phải thực hiện việc cách ly 14 ngày.

Chúc các bạn về nước an toàn và may mắn. Hy vọng các bạn sẽ nhớ mãi người dân và TP Hội An. Chúng tôi rất mong các bạn thông cảm và được đón tiếp các bạn trong một dịp gần nhất. Hẹn gặp lại các bạn!", ông Sơn nói.

Sau 14 ngày cách ly tại Hội An, 39 du khách nước ngoài về nước

Lãnh đạo thành phố tặng quà tiễn các du khách nước ngoài

Trước tình cảm lãnh đạo thành phố Hội An dành cho mình, bà Vandoorslaert Michele (quốc tịch Bỉ) cho biết, bà không hối hận khi chọn Việt Nam làm điểm đến du lịch lần này. Bà hiểu rằng chính quyền thành phố đã làm những gì tốt nhất có thể đối với các du khách thực hiện cách ly.

Tất cả các du khách khi được thông báo âm tính với Covid-19 đều tỏ ra rất vui mừng. Trước sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố, họ đều cảm thấy may mắn và hứa sẽ trở lại Hội An khi dịch bệnh được đẩy lùi.

Thanh Mai ( T/H )
Theo Đời sống Plus/GĐVN