Thứ năm, 28/03/2024 | 17:45
RSS

Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới mắc Covid-19

Thứ sáu, 20/03/2020, 15:09 (GMT+7)

Sau chuyến thăm Canada, ông David Beasley, Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc xác nhận dương tính với Covid-19.

Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới mắc Covid-19.
Ông David Beasley, Giám đốc Chương trình Lương thực thế giới được xác nhận mắc covid-19 - Ảnh: AP.

Theo ABC, ngày 19/3, trên trang Twitter cá nhân, ông David Beasley cho biết ông cảm thấy không khoẻ vào cuối tuần qua, cùng thời điểm ông trở về sau chuyến thăm Canada. Ông đã quyết định tự cách ly cách đây 5 ngày.

Người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới cho biết các triệu chứng lúc đó là tương đối nhẹ và ông có tinh thần tốt. Ông cho rằng mình đã may mắn khi được gần gũi với gia đình và được nhận được sự hỗ trợ y tế tuyệt vời. Tuy nhiên đến 19/3, kết quả xét nghiệm khẳng định ông đã dương tính với Covid-19.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ông Beasley cùng các nhân viên đã báo ngay tới tất cả những người ông đã có tiếp xúc thời gian qua để có phương án tự cách ly và xét nghiệm.

Ông viết trên Twitter: “Hiện tôi đang làm việc khẩn cấp với đội ngũ của mình thuộc Chương trình Lương thực Thế giới để tìm lại những người tôi có thể đã có tiếp xúc trong thời điểm tôi chưa biết mình đã nhiễm bệnh. Chúng tôi cũng đã bắt đầu gửi cảnh báo tới từng người trong họ để họ biết rằng có thể có nguy cơ họ cũng đã bị nhiễm virus".

Được biết, trước khi nắm giữ vị trí Giám đốc điều hành ở Liên Hợp Quốc, ông Beasley từng là thống đốc thứ 113 của bang South Carolina, ông giữ cương vị này từ năm 1995-1999.

Hoàng Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN