Thứ ba, 16/04/2024 | 20:54
RSS

Bác thông tin phong tỏa toàn thành phố Hà Nội vì dịch Covid-19

Thứ sáu, 20/03/2020, 10:20 (GMT+7)

Cư dân mạng hiện đang lan truyền thông tin từ 12h đêm ngày 19/2, toàn Hà Nội bị phong tỏa vì đại dịch Covid-19 gây hoang mang dư luận.

Thực hư thông tin phong tỏa toàn Hà Nội vì dịch Covid-19?
Do có ca lây nhiễm chéo, nên Hà Nội cách ly diện rộng trên phố Trúc Bạch. (Ảnh: Trần Thanh)

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã khẳng định, thông tin phong tỏa thành phố Hà Nội là thông tin hoàn toàn bịa đặt. Trao đổi với phóng viên VTV, Chủ tịch Chung nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo của thành phố cũng như Ban Chỉ đạo Trung ương chưa có chỉ đạo xung quanh vấn đề phong tỏa thành phố.

Tất cả các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo cũng như tình hình diễn biến dịch bệnh trên cả nước và tại Hà Nội đều được Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo thường xuyên cập nhật công khai, minh bạch cho người dân để giám sát, theo dõi và đồng hành cùng các cấp chính quyền phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch thành phố Hà Nội cũng đề nghị người dân phải hết sức cảnh giác, giữ vững tinh thần, không hoang mang trước những tin đồn vô căn cứ. 

Phó giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cũng cho biết thông tin sai sự thật. Theo bà Hương, lệnh phong tỏa phải có kế hoạch, phải có thông báo từ trước để chính quyền và người dân cùng chuẩn bị sẵn tâm thế. Những tin đồn ‘vô căn cứ’ sẽ gây hoang mang dư luận, gây bất ổn tinh thần cho người dân. 

Lãnh đạo Sở TT&TT Hà Nội khẳng định công tác phòng chống dịch của Hà Nội đang được kiểm soát rất tốt. Thành phố Hà Nội luôn cố gắng thực hiện mục tiêu hạn chế tối đa các sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm cho người dân. 

Trước đó, ngày 3/2, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2020 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện. Theo luật mới có hiệu lực từng tháng 4, cá nhân có hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc gây ra hậu quả sẽ bị phạt tiền 20-30 triệu đồng, nếu có căn cứ xác định người tung tin thất thiệt nhằm gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân, thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vu khống, mức phạt tù cao nhất là 7 năm.

Tùy tính chất, mức độ của hành vi gây ra hậu quả, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN