Thứ năm, 28/03/2024 | 20:26
RSS

Cách ly 14 ngày với những người đến Quảng Ninh từ địa phương có dịch Covid-19

Thứ sáu, 20/03/2020, 09:51 (GMT+7)

Quảng Ninh sẽ thực hiện cách ly 14 ngày đối với những công dân đến từ các địa phương đã có dịch Covid-19.

Cách ly 14 ngày người đến Quảng Ninh từ địa phương có dịch Covid-19

Cách ly người từ địa phương đã có dịch Covid-9 khi đến Quảng Ninh. Ảnh Thanh niên

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống covid-19 tỉnh Quảng Ninh ngày 19/3, địa phương này tổ chức cách ly đối với tất cả các trường hợp là người Việt Nam người nước ngoài di chuyển từ các quốc gia, vùng lãnh thổ và từ các địa phương đã có dịch trong nước đến Quảng Ninh qua các con đường.

Từ ngày 18/3, tất cả các phương tiện và người tham gia giao thông đến Quảng Ninh bằng đường bộ sẽ được kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế tại 8 chốt chặn ở các cửa ngõ ra, vào tỉnh. Động thái này nhằm chủ động, kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Các chốt kiểm soát sẽ được đặt tại Trạm thu phí cầu Bạch Đằng, TX Quảng Yên; Quốc lộ 10 đoạn thuộc địa phận Đá Bạc, phường Phương Nam, TP Uông Bí; Quốc lộ 4B đoạn thuộc địa phận Yên Than, huyện Tiên Yên; Quốc lộ 279 đi Bắc Giang thuộc xã Tân Dân, TP. Hạ Long; Quốc lộ 18, Cầu Vàng Chua, xã Bình Dương, TX Đông Triều; Cầu Đá Vách, phường Mạo Khê, TX Đông Triều; Đường 345 đi sang huyện Lục Nam (Bắc Giang) thuộc xã Bình Dương, TX Đông Triều và cầu Hoàng Thạch, phường Mạo Khê, TX Đông Triều.

Mỗi chốt bố trí 3 tổ công tác gồm 9 người, thuộc các lực lượng: công an, y tế, quân đội, thanh tra giao thông, cán bộ địa phương làm nhiệm vụ 24/24 giờ hàng ngày (kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ), bắt đầu từ ngày 18/3 cho đến khi có chủ trương mới của UBND tỉnh.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng còn kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải công cộng. Trong đó, yêu cầu 100% tất cả các hành khách đeo khẩu trang, các phương tiện có trang bị nước rửa tay sát khuẩn.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN