Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:41
RSS

Đi xét nghiệm Covid-19, người phụ nữ sốc vì phải trả 10 nghìn USD viện phí

Thứ năm, 19/03/2020, 14:35 (GMT+7)

Khi thấy mình có triệu chứng giống Covid-19, một người phụ nữ đã đến bệnh viện để xét nghiệm. Tuy nhiên, bà tá hoả khi còn chưa xét nghiệm Covid-19 đã nhận hoá đơn hơn 10 nghìn đô tiền viện phí.

Tá hoả vì viện phí 10.000 đô khi đi xét nghiệm Covid-19
Một phụ nữ Mỹ tá hoả vì viện phí 10 nghìn đô khi đi xét nghiệm covid-19 - Ảnh minh hoạ.

Business Insider đưa tin, bà Erin McCarthy, 44 tuổi, giáo viên trường công lập Brooklyn, thành phố New York (Mỹ). Sau chuyến du lịch đến Ý gần đây, bà xuất hiện các triệu chứng nhức đầu, và tức ngực. Nghi ngờ mình đã mắc Covid-19, ngày 2/3, bà đã đến phòng cấp cứu ở Bệnh viên NYU Langone Health để kiểm tra.

Bà McCarthy nằm tại đây gần 6 tiếng. Trong thời gian đó, bà được bác sĩ khám và trao đổi khoảng 20 phút, chụp X-quang ngực và nằm ở phòng chờ. Bà kể lại: “Tôi thậm chí còn chưa được xét nghiệm Covid-19”.

Sau buổi thăm khám, bác sĩ khẳng định bà McCarthy không có đủ các yếu tố để xét nghiệm Covid-19. Thêm vào đó, hệ miễn dịch của bà vẫn rất tốt và không phải người cao tuổi, vì vậy bà được về nhà.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có sự xuất hiện của hoá đơn viện phí khiến bà McCarthy tá hoả. Được biết, ngay cả khi không xét nghiệm Covid-19, bệnh viện vẫn tính đến 10.382,96 USD (tương đương 240 triệu đồng) viện phí.

Ủy viên y tế thành phố New York sau đó tiến hành đợt kiểm tra tra Covid-19 dành cho những người làm việc trong lĩnh vực giáp dục, cấp cứu khẩn cấp và nhân viên y tế và bà McCarthy may mắc không bị nhiễm Covid-19.

Hoàng Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN