Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:55
RSS

Thời tiết 4/9: Miền Bắc và Nam Bộ có mưa to

Chủ nhật, 04/09/2022, 09:00 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 4/9, miền Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa đến 70mm. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng mưa to vào chiều tối.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (4/9), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, chủ yếu tập trung vào sáng với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Hà Nội hôm nay cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Ở miền Trung, từ Thanh Hoá - Huế trong ngày mưa xảy ra bất chợt, đan xen những khoảng nắng, vẫn khá oi nóng. Riêng khu vực Đà Nẵng đến Phan Thiết từ sáng đến chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 33-36 độ; về chiều tối một vài nơi có mưa dông.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 4/9/2022 chi tiết các khu vực trên cả nước: 

Thủ đô Hà Nội

Có mây, sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại