Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:26
RSS

Thời tiết 22/5: Miền Bắc có mưa trong ngày bế mạc SEA Games 31

Chủ nhật, 22/05/2022, 07:00 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 22/5, tại các điểm phục vụ thi đấu phục vụ bế mạc SEA Games 31 ở khu vực Bắc Bộ đều chung trạng thái có mưa rào và dông; nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 24-28 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 22/5, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21/5 đến 1 giờ ngày 22/5) như: Mường Nhé (Điện Biên) 75.2mm, Hua Bum (Lai Châu) 58.2mm, Hạnh Lâm (Nghệ An) 121.0mm...

Từ sáng 22/5 đến ngày 24/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, một số nơi có mưa rất to với lượng mưa 200-400mm/đợt, có nơi trên 400mm đợt như: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa Nghệ An.

Từ ngày 22/5 đến ngày 23/5 (ngày bế mạc SEA Games 31) tại các điểm phục vụ thi đấu như Mỹ Đình (Hà Nội), Hạ Long (Quảng Ninh); Hải Phòng; Vĩnh Yên; Nam Định; Hòa Bình; Việt Trì ( Phú Thọ); Thành phố Hồ Chí Minh đều chung trạng thái có mưa rào và dông; nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 24-28 độ C. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 27-31 độ C. Từ ngày 25/5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 22/5/2022 chi tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa và giông, có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; Phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại