Thứ bảy, 30/05/2026 | 19:51
RSS
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ dường như có khả năng hủy diệt Iran chỉ trong một đêm và điều đó có thể xảy ra ngay trong ngày thứ Ba tuần này.
Theo giới truyền thông Ukraine, ngay sau khi đàm phán không có kết quả, Nga đã lập tức mở các cuộc tấn công tên lửa mãnh liệt vào lãnh thổ Ukraine.
Tờ Financial Times cho rằng, chiến lược của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm nhanh chóng chấm dứt xung đột với Iran đã thất bại.
Iran đã tấn công một số cơ sở năng lượng ở Kuwait, bao gồm cả trụ sở của Tập đoàn Dầu khí Kuwait, được cho là bị tấn công bằng máy bay không người lái.
Các phương tiện truyền thông đã cáo buộc chính quyền Mỹ che giấu những tổn thất thực sự trong cuộc xung đột đang diễn ra với Iran.
Theo Press TV đưa tin, Tehran có thể duy trì lệnh phong tỏa eo biển Hormuz đối với tàu thuyền của Mỹ và các đồng minh trong một thời gian dài.
Hàng trăm trạm xăng trên khắp cả nước đã hết hàng sau khi việc áp giá trần gây ra sự tăng vọt về nhu cầu trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông gây gián đoạn.
Trang Avia-pro đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran vừa đưa ra một tuyên bố đanh thép, liên quan thông tin quân đội Mỹ chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ.
RT đưa tin, một quan chức Nga cho biết, EU sẽ phải đối mặt với "lỗ hổng nợ", vì đã sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga để viện trợ cho Ukraine.
Trung Quốc và Pakistan vừa công bố một sáng kiến chung gồm 5 điểm nhằm khôi phục hòa bình và ổn định tại Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.
Đặc phái viên của Tổng thống Nga - ông Kirill Dmitriev, mới đây đã liệt kê các quốc gia EU chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ​​cú sốc giá dầu vùng Vịnh.
Ủy ban châu Âu đã kêu gọi người dân làm việc tại nhà, hạn chế lái xe và đi máy bay, đồng thời thúc giục các quốc gia EU khẩn trương triển khai năng lượng tái tạo, trong bối cảnh cảnh báo về một cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài do xung đột tại vùng Vịnh.
Ebrahim Azizi, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, tuyên bố rằng 47 năm ưu đãi của Iran tại eo biển Hormuz đã kết thúc, và tuyến đường biển này giờ đây sẽ chỉ mở cửa cho những ai tuân thủ luật pháp mới của Iran.
Trong một cuộc phỏng vấn với Politico, Tướng Dominique Tardif, Phó Tư lệnh Không quân Pháp, đã nói về sự cần thiết phải chuẩn bị lực lượng không quân nước này cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga.
Xem theo ngày