Chủ nhật, 26/07/2026 | 14:30
RSS
Iran cho biết đã đạt được khung thỏa thuận nhưng việc ký kết thỏa thuận với Mỹ chưa sắp diễn ra. Trong khi đó phía Mỹ cho biết sẽ không có một thỏa thuận tồi
Tổng thống Mỹ Trump đã chỉ thị các nhà đàm phán “không được vội vàng”, đồng thời nói rằng những người chỉ trích “không biết gì về” các cuộc đàm phán đang diễn ra.
Trung Quốc vừa lên tiếng kêu gọi Nga và Ukraine kiềm chế và giảm leo thang căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh mọi động thái có thể làm gia tăng căng thẳng hoặc khiến tình hình khu vực và quốc tế trở nên phức tạp hơn.
Dưới đây là bài viết của chuyên gia Nga Sergey Poletaev phân tích sự thay đổi chính sách dưới thời Tổng thống Donald Trump và những hệ quả.
Tổng thống Mỹ cho biết một thỏa thuận hòa bình đã “về cơ bản được đàm phán xong”, chỉ còn “những khía cạnh cuối cùng” đang được thảo luận.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard đã tuyên bố từ chức, viện dẫn lý do chồng bà gần đây được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương hiếm gặp. Việc từ chức diễn ra một tuần sau khi bà tiết lộ đang điều tra các phòng thí nghiệm sinh học do Mỹ tài trợ ở Ukraine
Ngoại trưởng Mỹ cho biết các quan chức Pakistan sẽ tới Tehran trong ngày 21/5 và hy vọng điều đó sẽ giúp thúc đẩy tiến trình đàm phán. Nhưng ông cũng đe dọa nếu không có thỏa thuận tốt, Mỹ vẫn còn những lựa chọn khác.
Một nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ đã tiến vào Biển Caribe, Bộ Tư lệnh miền Nam báo cáo.
Cả Nga lẫn Ukraine dường như ngày càng thất vọng với vai trò trung gian hòa giải của Mỹ và đang bắt đầu tìm kiếm những lựa chọn thay thế, theo Foreignpolicy.
Một ý tưởng trung gian vừa được đưa ra, hứa hẹn mở đường cho tiến trình hội nhập nhưng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai.
Trong bối cảnh xuất hiện các cáo buộc nhằm vào cựu lãnh đạo Cuba Raul Castro, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không có sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Cuba.
Theo Bloomberg, Trung Quốc có ý định phối hợp với Nga để chấm dứt vị thế bá quyền của Mỹ.
Bóng ma của một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Israel và Iran một lần nữa phủ lên bức tranh địa chính trị Trung Đông, khi chính phủ Israel tiếp tục tiến hành các cuộc thảo luận căng thẳng về khả năng nối lại xung đột vũ trang với Tehran.
Ngoại trưởng Litva Kęstutis Budrys, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Thụy Sĩ Neue Zürcher Zeitung, đã kêu gọi NATO tấn công Kaliningrad.
Xem theo ngày