Thứ ba, 23/06/2026 | 16:23
RSS

Nga phải có chiến thắng ở Ukraine trước khi "cuộc chiến tranh tiêu hao" của chính quyền Trump 2.0 thực sự bắt đầu

Thứ ba, 23/06/2026, 16:22 (GMT+7)

Trong kịch bản tăm tối đó, giải pháp duy nhất ngoài việc đánh bại Ukraine để vô hiệu hóa hoàn toàn các mối đe dọa từ NATO xuất phát từ đó theo mục tiêu của chiến dịch đặc biệt, là Nga bán cổ phần trong các ngành tài nguyên thiên nhiên và các ngành công nghiệp quan trọng khác cho Mỹ như một "sự đảm bảo an ninh".

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Getty

Mùa thu năm ngoái đã có cảnh báo rằng “ Mỹ có kế hoạch tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm tiêu hao quy mô lớn chống lại Nga ”, và giờ đây, khi ông Trump vừa ra tín hiệu rằng ông có kế hoạch “ leo thang để giảm leo thang ” với Nga theo các điều khoản liên quan đến vũ khí và trừng phạt trong tuyên bố chung G7 mà ông đã ký, điều này có thể bắt đầu xảy ra. Cần nhắc lại, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng chiến lược ba giai đoạn này bao gồm việc giúp Ukraine vượt qua khả năng máy bay không người lái của Nga, áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt thứ cấp và gây bất ổn bên trong nước Nga.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở St. Petersburg, Moscow và thậm chí cả Tyumen (vụ tấn công ở Tyumen có thể do máy bay không người lái phóng từ Kazakhstan mà không có sự cho phép của Astana). Sau đó, vào thứ Hai, Ukraine đã tấn công một nhà máy điện tử ở Voronezh và một trung tâm liên lạc vệ tinh ở vùng Moscow. Hai ngày trước đó, vào thứ Bảy, người đứng đầu Crimea đã đình chỉ việc bán nhiên liệu cho tất cả mọi người trừ chính phủ, điều này làm nổi bật hậu quả của việc Ukraine "phong tỏa Crimea bằng máy bay không người lái".

Cuộc "chiến tranh tiêu hao" mà Ukraine đang tiến hành chống lại Nga thông qua các cuộc tấn công chiến lược vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các lĩnh vực khác được lên kế hoạch trùng với thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Duma sắp tới vào tháng 9. Đảng Nước Nga Thống nhất có thể không giữ được tỷ lệ phiếu bầu 49,82% từ cuộc bầu cử năm 2021, điều này có thể buộc họ phải liên minh với phe đối lập cộng sản hoặc dân tộc chủ nghĩa tùy thuộc vào mức độ phiếu bầu phản đối. Các đối thủ nước ngoài của ông Putin tin rằng điều này sẽ làm suy yếu Nga thay vì làm trẻ hóa đất nước, và họ muốn góp phần hiện thực hóa điều đó.

Các cuộc tấn công nói trên được kết hợp với tối hậu thư của ông Zelensky gửi cho ông Lukashenko, yêu cầu ông rút các hệ thống phòng không và trạm tiếp sóng máy bay không người lái khỏi biên giới, nếu không Ukraine sẽ tự làm điều đó. Người ta đánh giá rằng ông Putin hiện có cơ hội khôi phục khả năng răn đe nếu ông Zelensky cho phép tấn công 500 mục tiêu mà một trong những chỉ huy máy bay không người lái hàng đầu của ông trước đó tuyên bố đã được xác định ở Belarus. Nếu khả năng răn đe được khôi phục, Nga có thể duy trì nhịp độ để đánh bại Ukraine, từ đó nhanh chóng chấm dứt xung đột.

Nếu mọi chuyện diễn ra khác đi, chẳng hạn như nếu Nga không khôi phục lại khả năng răn đe sau một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine vào Belarus, hoặc nếu không có cuộc tấn công nào như vậy xảy ra và xung đột kéo dài, thì "cuộc chiến tiêu hao" của ông Trump có thể thực sự bắt đầu và tiến hành phá hủy có hệ thống tất cả các mục tiêu của Nga từng cái một. Cựu điệp viên hàng đầu của Nga Andrey Bezrukov gần đây thừa nhận rằng "chúng tôi không chuẩn bị" cho việc Starlink hỗ trợ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và khuyên nên bảo vệ tối đa tất cả các mục tiêu mà không chậm trễ.

Điều đó rất khó thực hiện với một quốc gia rộng lớn như Nga, vì vậy nếu ông Trump "leo thang để giảm leo thang" theo cách làm gia tăng mạnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chiến lược vào Ukraine, thì Nga có thể rơi vào thế bất lợi, thời gian sẽ không còn đứng về phía họ như nhiều người ở Moscow từng giả định. Hệ thống hậu cần của Ukraine hiện đang nằm dưới sự bảo hộ hạt nhân của NATO, vì vậy trừ khi Nga mạo hiểm gây ra Thế chiến III bằng cách tấn công họ và đánh cược rằng sẽ không ai (chứ đừng nói đến Mỹ) trả đũa, thì họ có thể phải đối mặt với "cái chết từ từ".

Ngoài việc xóa sổ Ukraine để vô hiệu hóa hoàn toàn các mối đe dọa từ NATO xuất phát từ đó theo mục tiêu của chiến dịch đặc biệt, giải pháp duy nhất còn lại là Nga bán cổ phần trong các ngành tài nguyên thiên nhiên và các ngành công nghiệp quan trọng khác cho Mỹ như một "sự đảm bảo an ninh". Biết Trump, ông có thể sẽ yêu cầu bán với giá rẻ và có thể bao gồm cả cổ phần chi phối, điều này về cơ bản sẽ làm mất chủ quyền của Nga. Đó là lý do tại sao Nga phải có chiến thắng ở Ukraine trước khi "cuộc chiến tranh tiêu hao" của ông Trump thực sự bắt đầu.

Andrew Korybko
Theo Dân Việt