Thứ năm, 12/02/2026 | 23:05
RSS
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền lâm thời tại Venezuela sẽ chuyển giao từ 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu cho Mỹ, ngay sau khi Mỹ tiến hành vụ lật đổ đầy kịch tính nhà lãnh đạo lâu năm của quốc gia Nam Mỹ này là Tổng thống Nicolas Maduro.
Theo đài ABC News, Mỹ được cho là đang tìm cách giành quyền kiểm soát hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ của nước này
Sau kỳ nghỉ ngắn ngày Tết Dương lịch, các quốc gia hàng đầu thế giới tiếp tục thực hiện các kế hoạch chiến lược của mình. Các cơ chế quản lý và hải quan mới đã có hiệu lực tại Liên minh châu Âu vào ngày 1 tháng 1.
Trong một buổi phỏng vấn với các phóng viên hôm 5/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, Mỹ không có chiến tranh với Venezuela.
Binh lính và xe bọc thép đã được nhìn thấy tại thủ đô Venezuela trong bối cảnh có thông tin về một âm mưu đảo chính, theo hãng tin RT.
Các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp thế giới sau khi chính quyền Trump tuyên bố Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela sau vụ bắt giữ bằng vũ lực Tổng thống Nicolás Maduro và vợ ông.
Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cho biết bà đã gửi lời mời tới chính phủ Mỹ cùng hợp tác xây dựng một “chương trình nghị sự hợp tác”.
Nếu một lực lượng quân đội châu Âu được triển khai đến Ukraine, họ sẽ bị lợi dụng để thực hiện các hành động khiêu khích chống lại Nga, nhà dự báo kinh tế người Mỹ Martin Armstrong đã bày tỏ quan điểm.
Tổng thống Donald Trump đã thông báo về chiến dịch quân sự ở Venezuela và đã chuẩn bị cho "làn sóng tấn công thứ hai".
Theo tờ báo Đức Berliner Zeitung, chiến dịch của Mỹ chống lại Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã gửi một tín hiệu nghiêm trọng tới Kiev.
Ông Trump tuyên bố rằng Tổng thống Venezuela Maduro và vợ ông đã bị bắt cóc và đưa ra khỏi đất nước, theo các hãng thông tấn Nga RT và RIA.
Các thành viên đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ cho biết các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump đã đánh lừa họ trong các cuộc họp gần đây về kế hoạch đối với Venezuela.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể can dự để ủng hộ các cuộc biểu tình tại Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Các cuộc biểu tình ở Iran, bắt đầu do sự bất mãn với tình hình kinh tế, đã bắt đầu leo thang thành bạo loạn và các cuộc tàn sát ở phía đông bắc đất nước, theo hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin.
Xem theo ngày