Các chính đảng tại Hàn Quốc có những phản ứng về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi cho rằng Seoul phải trả tiền cho hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).
Cuộc phỏng vấn được thực hiện trước thời điểm ông Trump kỷ niệm 100 ngày bước chân vào Nhà Trắng (từ ngày 20/1). Ông nói: "Tôi từng nghĩ làm tổng thống sẽ dễ dàng hơn so với công việc trước kia”.
Reuters hôm 27/4 dẫn lời Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết đang đàm phán với phía Nga để tăng cường sức mạnh cho các hệ thống phòng không nhằm đối phó với Mỹ và Israel.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu do thám mang tên Liman, có tải trọng 1.560 tấn, thuộc Hạm đội biển Đen của Nga đã chìm gần eo biển Bosphorus, Thổ Nhĩ Kỳ.
Giám đốc Viện Nhân quyền Triều Tiên đã tuyên bố rằng, Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ ngừng thử hạt nhân, trừ khi Washington ngừng các hành động bị xem là gây hấn đối với họ.
Mỹ gấp rút đưa hệ thống phòng thủ tên lửa đến Hàn Quốc trong động thái căng thẳng cực độ với Triều Tiên. Trung Quốc cũng phản đối kich liệt việc triển khai THAAD.
Lực lượng không quân vũ trụ Nga (VKS) đóng ở căn cứ không quân Hmeimim, tỉnh Latakia (Syria) có gần 34 máy bay chiến đấu: 12 Su-24М, 12 Su-25, 6 Su-34 và 4 Su-30SM.