Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:14
RSS

Dồn ép tới đường cùng, IS mở trận huyết chiến mà vẫn bại dưới tay quân đội Syria

Thứ năm, 24/08/2017, 15:48 (GMT+7)

Không còn gì để mất, nhóm khủng bố IS đã huy động lực lượng mạnh để tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào quân chính phủ Damascus ở miền nam Syria.

Al Masdar News vừa đưa tin: Ngày 23/8, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bất ngờ phát động một cuộc tấn công dữ dội nhằm vào quân chính phủ ở dọc hai tỉnh Homs và Deir Ezzor, thuộc miền nam Syria.

"Một đoàn xe bọc thép của phiến quân IS tiến về căn cứ của quân đội Syria ở phía đông bắc Al-Tanf, cách biên giới Iraq không xa. Chúng ồ ạt tấn công lực lượng ủng hộ chính phủ".

Ở mặt trận phía Nam gần thủ đô Damascus, quân đội Syria và lực lượng thuộc Phong trào vũ trang Hồi giáo Hezbollah vẫn đang giao tranh với IS. 

IS tấn công dữ dội quân đội Syria ở Damacus. Ảnh: Twitter

IS tấn công dữ dội quân đội Syria ở Damacus. Ảnh: Twitter

Trong một diễn biến khác, quân đội Syria sắp đóng cửa nút thắt chỉ rộng có 5km giữa tỉnh Raqqa và tỉnh Homs để chia cắt hoàn toàn khu vực bắc Palmyra ở miền trung Syria với “hậu phương” của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Deir Ezzor.

Cùng với một số lực lượng đã bị bao vây ở phía đông Hama, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo còn khoảng 600 tay súng đang bị mắc kẹt phía bắc thị trấn chiến lược al-Sukhnah.

Thông thường, Quân đội Syria để lại một cửa hẹp để phiến quân IS rút lui. Tuy nhiên gần đây, phiến quân IS đã trở nên ngoan cố hơn vì thường bị thiệt hại nặng nề trên đường tháo chạy.

Binh sĩ Syria trước khi ra trận. Ảnh: FNA

Binh sĩ Syria trước khi ra trận. Ảnh: FNA

Trước đó, ngày 21/8, sau khi giành quyền kiểm soát thành phố Al-Sukhnah thuộc khu vực Tây Bắc tỉnh Homs, quân đội Syria cùng lực lượng liên quân được Không quân Nga yểm trợ tiếp tục siết chặt vòng vây, cô lập các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang kháng cự tại vùng hoang mạc phía Tây Syria. 

Trước đó, quân đội Syria đã tái chiếm thị trấn Taibeh, phía Bắc Al-Sukhnah, và đang hoàn tất những km cuối cùng để tạo nên gọng kìm bao vây IS trên tổng diện tích tới 9.000 km2 mà chúng chiếm đóng tại khu vực sa mạc này. 

Chiến sự Syria trước thềm lệnh ngừng bắn. Nguồn: QPVN

 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.