Thứ năm, 28/03/2024 | 16:32
RSS

Thợ hồ và chủ nhà bị điện giật tử vong cạnh máy trộn bê tông

Thứ ba, 05/04/2022, 14:00 (GMT+7)

Chủ nhà và một thợ hồ được người dân phát hiện nằm bất động dưới đất bên cạnh máy trộn bê tông nghi bị điện giật tử vong.

Thợ hồ và chủ nhà bị điện giật tử vong cạnh máy trộn bê tông

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Người lao động.

Xác nhận trên Lao động, đại diện UBND phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết trên địa bàn xảy ra vụ hai người chết tại một công trình xây dựng dân dụng trên đường Bùi Ngọc Thu.

Theo báo Công an, vụ việc xảy ra vào chiều 4/4 trên đường Bùi Ngọc Thu, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, một nhóm công nhân đang thi công công trình xây dựng nhà ở thì trời đổ mưa nên vào nghỉ. Thấy tạnh mưa, anh thợ hồ tên Sơn Phen (54 tuổi, quê Bạc Liêu) đi ra khu vực máy trộn hồ thì bị điện giật ngã lăn ra đất, nằm bất động.

Phát hiện sự việc, chủ nhà là anh Trịnh Thành Luông (49 tuổi) bèn ngắt cầu dao và chạy ra ứng cứu nhưng cũng bị điện giật. Thấy vậy, hàng xóm và mọi người xung quanh bèn hô hoán rồi nhanh chóng đưa hai nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng đều không qua khỏi. 

Thông tin trên Người lao động cho biết, trong sáng 5/4, Công an tỉnh Bình Dương hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân cái chết. Tại hiện trường, nơi xảy ra vụ việc là công trình xây dựng sát bên trụ điện, thời điểm xảy ra vụ việc nền đất ướt, ngoài đường có vũng nước lớn.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại