Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:10
RSS

2 người bị điện giật tử vong trong lúc làm mái nhà

Thứ sáu, 28/01/2022, 10:13 (GMT+7)

Đội thợ hàn gồm ba người đang thi công mái nhà dân, trong lúc đưa thanh xà gồ lên tầng 3 đã bất cẩn chạm vào đường dây điện lưới đi qua phía trên nhà dẫn đến bị điện giật.

Sự kiện:
Quảng Bình

Bị điện giật trong lúc làm mái nhà, 2 người ở Quảng Bình tử vong

Khu vực xảy ra vụ tai nạn điện khiến 3 người tử vong. Ảnh: Báo pháp luật Việt Nam

Sáng 28/1, trao đổi với báo SK&ĐS, ông Lê Văn Quyết - Chủ tịch UBND xã An Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm khiến hai người chết và một người bị thương.

Nạn nhân tử vong là anh Trương T. H. (SN 1995, trú tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy) và anh Nguyễn V. M. (SN 1998, trú tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy). Trường hợp bị thương là anh Trần V. Đ. (SN 1991, trú tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 27/1, đội thợ hàn gồm 3 người đang làm mái che nhà anh Võ Văn Tấn (sinh năm 1973, ở thôn Mỹ Lộc Thượng, xã An Thủy. Trong lúc đưa thanh xà-gồ lên tầng 3, do bất cẩn chạm vào đường dây (trần) điện lưới đi qua phía trên nhà, 3 người này đã bị điện giật.

Hậu quả, anh H. và anh M. bị điện giật tử vong tại chỗ, anh Đ. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Theo thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam, nhà ông Võ Văn Tấn được làm mới trên trục đường liên xã Mai Thủy - An Thủy và vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Trước đó, phía Công ty điện lực Quảng Bình đã nhắc nhở và lập biên bản về vấn đề này.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Lệ Thủy điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại