Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:12
RSS

Thiếu nữ ở Bạc Liêu bị cha dượng đánh dập lá lách, gãy xương sườn

Thứ ba, 19/04/2022, 07:06 (GMT+7)

Thiếu nữ nhập viện trong tình trạng có vết thương ở đầu, dập lá lách, gãy xương sườn do bị cha dượng dùng ống tuýp sắt đánh.

Sự kiện:
Bạc Liêu

Thiếu nữ ở Bạc Liêu bị cha dượng đánh dập lá lách, gãy xương sườn

Em H. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu

Sáng 19/4, ông Phạm Văn Lắm - Chủ tịch UBND xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) xác nhận với báo giao thông có việc thiếu nữ 16 tuổi trên địa bàn bị cha dượng đánh phải nhập viện cấp cứu. Nạn nhân là em D.T.N.H. (16 tuổi, ngụ ấp Công Điền, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi). Người đánh em H. là ông N.C.B. (cha dượng của em H.).

Theo ông Lắm, vụ việc đã được giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Về tình hình sức khoẻ của em H., hiện em đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Trong khi đó, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cho biết, em H. nhập viện trong tình trạng có vết thương ở đầu, dập lá lách, gãy xương sườn. Hiện tại, sức khỏe của em H. dần ổn định và được các bác sĩ chăm sóc tích cực.

Trước đó, như báo CAND đưa tin, vào chiều 15/4, giữa em H. và ông B.  có chút xích mích với nhau. Trong lúc cự cãi, ông B. có dùng ống tuýp sắt (dài khoảng 30cm) đánh vào người em H., khiến nạn nhân bất tỉnh. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, em H. được người nhà đưa cấp cứu. Còn ông B. bỏ trốn khỏi địa phương.

Thông tin trên báo Dân trí, ông Huỳnh Văn H. (ông ngoại của em H.) cho biết, con gái ông là chị H.K.X. có 2 con với chồng trước đã mất, trong đó H. là con gái lớn. Ông B. và chị X. sống chung với nhau như vợ chồng khoảng 2 năm qua. "Tôi đề nghị các ngành chức năng xử lý việc cháu bị đánh theo quy định của pháp luật", ông Huỳnh Văn H. nói.

Hiện cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ sự việc.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại